Mytour blogimg_logo
31/12/2023120

7 lễ hội quan trọng của người Thái Lan năm 2025

Thái Lan không chỉ nổi tiếng với bãi biển và đảo đẹp, mà còn là quê hương của nhiều lễ hội độc đáo. Trong những dịp lễ, Thái Lan trở nên rực rỡ với ánh sáng, màu sắc từ đèn, hoa, và trang phục truyền thống lộng lẫy.

Thái Lan không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp biển và đảo lạc lõng, mà còn là quê hương của nhiều lễ hội độc đáo. Trong những dịp lễ, Thái Lan lung linh với ánh sáng, màu sắc từ đèn, hoa, và trang phục truyền thống tuyệt vời.

Với gói du lịch miễn phí ăn ở và đi lại trong 2-3 ngày cho khoảng 100.000 du khách, Thái Lan là điểm đến hoàn hảo dịp cuối năm.

1. Lễ hội hoa đăng – Loy Krathong

Lễ hội hoa đăng diễn ra vào đêm rằm tháng 12 theo lịch Thái, tương đương ngày 6/11 năm nay. Lễ hội được tổ chức trên khắp đất nước, với sự lớn mạnh tại 4 tỉnh: Sukhothai, Chiang Mai, Ayutthaya và Bangkok.

Tại Sukhothai, quê hương của lễ Loy Krathong, lễ hội kéo dài 2 tuần. Đèn lồng lung linh dọc theo sông và chiếu sáng khu di tích khảo cổ. Ngoài ra, có diễu hành, pháo hoa và các buổi hòa nhạc thu hút dân địa phương và du khách.

Tại Chiang Mai, tỉnh phía Bắc Thái Lan, lễ hội này còn gọi là Yi Peng. Ở thủ đô Bangkok, ngoài các hoạt động truyền thống, một số khách sạn bên sông Chao Phraya tổ chức đèn sáng gần cả đêm. Các địa điểm như công viên Lumpini cũng thu hút đông đảo người tham gia.

2. Lễ hội Asanha Bucha

Asanha Bucha là ngày lễ lớn của Thái Lan theo truyền thống Phật giáo, thường diễn ra vào ngày trăng tròn tháng 8 âm lịch (lịch Thái). Trong dịp này, Phật tử trên khắp đất nước tập trung tại các chùa, thăm viếng những nhà sư và tham gia các buổi thiền.

3. Lễ hội Wan Khao Phansa

Ngay sau ngày Asarhna Bucha, lễ hội Khao Phansa diễn ra để đánh dấu bắt đầu mùa an cư của Phật tử. Trong dịp này, nhiều thanh thiếu niên Thái cắt tóc để tu hành và báo hiếu cho bố mẹ. Họ kiêng ăn thịt, đồ có cồn và lái xe hút thuốc lá trong vòng 3 tháng.

4. Lễ hội buffet dành cho khỉ

Lễ hội buffet diễn ra hàng năm vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 11 tại tỉnh Lopburi, cách Bangkok 150 km về phía Bắc. Dù chúng sống chủ yếu gần đền Khmer và Phra, nhưng chú khỉ thường xuyên xuất hiện ở Lopburi do được người dân địa phương nuôi dưỡng. Vào ngày này, bữa tiệc được tổ chức 4 lần vào 10h, 12h, 14h và 16h, thay vì chỉ một lần như bình thường.

5. Ngày của Mẹ

Ngày 12/8 hàng năm là ngày lễ quan trọng tại Thái Lan, kỷ niệm ngày sinh của Hoàng Hậu Sirikit, được coi là “Người Mẹ dân tộc” vì những đóng góp lớn lao cho đất nước và nhân dân. Thái Lan dành ngày này để tỏ lòng biết ơn và tổ chức các hoạt động từ sáng đến tối.

6. Lễ hội Ăn chay

Lễ hội Ăn chay tháng 9 được tổ chức rộng rãi, đặc biệt nổi tiếng tại Phuket. Không chỉ là dịp ăn chay, người dân còn mặc áo màu trắng suốt lễ hội và tham gia diễu hành trên đường phố Phuket. Buổi tối, các ngôi chùa trở thành điểm đến quan trọng, nơi những tín đồ đi bộ trên thảm than nóng.

7. Ngày Chulalongkorn

Ngày 23/10 hàng năm, Thái Lan kỷ niệm ngày băng hà của Vua Chulalongkorn năm 1910, khi vua qua đời ở tuổi 57. Mỗi tỉnh thường có ít nhất một đài tưởng niệm vua này, nhưng bức tượng đài trước Anata Samakhom Throne ở thủ đô Bangkok nổi tiếng nhất.

Người đăng: Vân I'm

Từ khóa: 7 lễ hội quan trọng của người Thái Lan

Trần Minh Hoạt

0 Thích

Đánh giá : 4.2 /240