Mytour blog
Tags:
du lịch Hà Giangdu lịch phượtchợ tình Khâu Vaicánh đồng hoa tam giác mạch
06/04/20233.5910

Chợ tình Khâu Vai – Chợ phong lưu của vùng cao năm 2024

Hà Giang, mảnh đất yêu thích của mọi dân phượt, không chỉ bởi sự hấp dẫn của cao nguyên đá Đồng Văn, Mã Pí Lèng, hoa tam giác mạch… Mà còn bởi chợ tình Khâu Vai - nơi kết duyên cho hàng ngàn, hàng vạn mối tình vùng cao.

 

Mã Pí Lèng - Huyền thoại

Mã Pí Lèng - Huyền thoại - Ảnh: nguyensong91

 

Tam giác mạch - Hoa nở trên đá

Tam giác mạch - Hoa nở trên đá - Ảnh: Boones Nguyen

 

Chợ tình Khâu Vai Hà Giang

Chợ tình Khâu Vai Hà Giang - Ảnh: Sưu tầm

 

Chợ tình Khâu Vai (hay chợ Phong Lưu) có từ năm 1919, mỗi năm chỉ họp một phiên vào ngày 27 tháng 3 âm lịch, trên một quả đồi tại thôn Khau Vai, xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

 

Toàn cảnh Chợ tình Khau Vai

Toàn cảnh Chợ tình Khau Vai - Ảnh: Sưu tầm

 

Chợ tình Khâu Vai - Phiên chợ ngoại tình nổi tiếng Hà Giang

Chợ tình Khâu Vai - Phiên chợ “ngoại tình” nổi tiếng Hà Giang - Ảnh: john_vn

 

Năm nay, chợ tình Khau Vai được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 5 (dương lịch), với quy mô lớn hơn, để hưởng ứng tuần văn hóa, du lịch - Lễ hội chợ tình Khau Vai năm 2015. Ngoài nghi thức dâng hương tại miếu ông, miếu bà... Còn có rất nhiều hoạt động thú vị mang đậm những nét văn hoá đặc trưng của người dân ở đây như: tiếng hát giao duyên, tiếng khèn lá gọi bạn.

 

Chợ tình Khâu Vai - điểm hẹn của tình yêu đôi lứa

Chợ tình Khâu Vai - điểm hẹn của tình yêu đôi lứa - Ảnh: Sưu tầm

 

Ở chợ tình Khau Vai còn có tiếng sáo gọi bạn

Tiếng khèn lá gọi bạn của dân tộc Mông - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Hà Giang

 

Ở chợ tình Khau Vai còn có tiếng sáo gọi bạn

Ở chợ tình Khau Vai còn có tiếng sáo gọi bạn - Ảnh: vnexpress

 

Tiếng khèn không chỉ là tiếng gọi tình yêu mà còn là âm điệu cho những điệu nhảy đặc sắc

Tiếng khèn không chỉ là tiếng gọi tình yêu mà còn là âm điệu cho những điệu nhảy đặc sắc - Ảnh: vnexpress

 

Bên cạnh đó, du lịch chợ tình Khau Vai du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian đặc sắc như: đu quay, bập bênh, đánh sảng, chọi chim, đan nón, giã bánh dày, dệt vải, chọi bò,… Hứa hẹn sẽ mang lại cho khách du lịch những phút giây thư giãn đáng nhớ.

 

Các chàng trai cô gái dân tộc Nùng đang thi giã bánh dày

Các chàng trai cô gái dân tộc Nùng đang thi giã bánh dày - Ảnh: vnexpress

 

Thi đan nón lá cây của dân tộc Giáy.

Thi đan nón lá cây của dân tộc Giáy. - Ảnh: vnexpress

 

Các cô gái Mông đang trổ tài dệt vải lanh của mình

Các cô gái Mông đang trổ tài dệt vải lanh của mình. - Ảnh: vnexpress

 

Hội chọi bò

Hội chọi bò - Ảnh: vnexpress

 

Hòa cùng không khí lễ hội chợ tình Khau Vai là vẻ đẹp của những chiếc váy thổ cẩm đầy màu sắc của phụ nữ miền núi, và những hương vị ẩm thực đặc trưng của vùng cao nguyên đá Hà Giang.

 

Đến lễ hội chợ tình Khâu Vai - các cô gái thường mặc những trang phục đẹp nhất của mình

Đến lễ hội chợ tình Khâu Vai - các cô gái thường mặc những trang phục đẹp nhất của mình - Ảnh: Michelle EDT

 

Đi chợ nhưng không mua bán mà chơi chợ

Đi chợ nhưng không mua bán mà “chơi chợ” - Ảnh: Michelle EDT

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Giang

 

Để góp phần đặc sắc cho lễ hội chợ tình Khâu Vai là những hoạt động biểu diễn nghệ thuật phát lại câu chuyện tình yêu huyền thoại của chàng Ba và cô Út.

 

Đặc sản du lịch Hà Giang

Đặc sản du lịch Hà Giang - Ảnh: Bumby

 

Chuyện kể rằng, ở Khau Vai có người Nùng và người Giáy sinh sống. Một ngày nọ, một người đàn ông Nùng - chàng Ba rơi vào tình yêu với một người phụ nữ Giáy - cô Út. Hai người yêu nhau nhưng gia đình cô Út không đồng ý vì chàng Ba nghèo và khác dân tộc. Nên họ đã quyết định chạy trốn và chung sống với nhau. Tưởng là hạnh phúc nhưng ở nhà, hai làng người Nùng và người Giáy đã ẩu đả phản đối kịch liệt. Cuối cùng, đến ngày 27/3 âm lịch, vì thương gia đình và làng bản nên họ đành quyết định chia tay. Và họ hứa rằng mỗi năm họ sẽ gặp nhau một ngày 27 tháng 3 âm lịch. Kể từ đó, người dân trong vùng lấy ngày đó là ngày họp chợ tình hàng năm.

 

Khau Vai - chuyện tình huyền thoại

Khau Vai - chuyện tình huyền thoại - Ảnh: ksdlethanh

 

Đặc biệt trong lễ hội chợ tình Khâu Vai năm nay còn diễn ra chương trình chung kết cuộc thi “Người đẹp miền cực Bắc” lần thứ 2 với sự tham gia của 23 người đẹp của tỉnh Hà Giang.

 

Người đẹp miền cực Bắc

Chung kết cuộc thi “Người đẹp miền cực Bắc” lần thứ 2 - Ảnh: Sưu tầm

 

Bên cạnh tham gia các hoạt động trong lễ hội chợ tình, du khách có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa tam giác mạch trái mùa ở xã Lũng Pù.

 

Tam giác mạch lũng Pù

Tam giác mạch lũng Pù - Ảnh: vnexpress

 

Xem thêm: Các tour du lịch Hà Giang

 

Ngày nay, chợ tình Khâu Vai không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong nước mà còn có khách du lịch quốc tế. Bởi đến đây du khách như lạc vào một không gian văn hóa đa sắc màu.

 

Ngư Nhi - Mytour.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Mytour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Mytour.vn.

Các câu hỏi thường gặp
Chợ tình Khâu Vai là gì?
Chợ tình Khâu Vai là một lễ hội truyền thống của người dân tộc Mông ở vùng cao Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là nơi các cặp đôi đã từng yêu nhau, nhưng không thể đến được với nhau, có cơ hội gặp lại và tâm sự với nhau.
Khi nào diễn ra chợ tình Khâu Vai?
Chợ tình Khâu Vai diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng Ba âm lịch hàng năm.
Chợ tình Khâu Vai có gì đặc biệt?
Chợ tình Khâu Vai là nơi các cặp đôi đã từng yêu nhau, nhưng không thể đến được với nhau, có cơ hội gặp lại và tâm sự với nhau. Đây là một nét văn hóa độc đáo của người Mông. Ngoài ra, chợ tình Khâu Vai còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như múa, hát, diễu hành, trình diễn trang phục truyền thống của người Mông.
Làm thế nào để đến chợ tình Khâu Vai?
Bạn có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô từ Hà Nội hoặc Lào Cai. Từ Lào Cai, bạn có thể thuê xe máy hoặc taxi để đến Khâu Vai. Nếu bạn muốn trải nghiệm hành trình đầy thú vị, bạn có thể đi bằng xe máy hoặc xe bus từ Hà Nội đến Sa Pa, sau đó thuê xe máy hoặc taxi để đến Khâu Vai.
Nên ở đâu khi đến chợ tình Khâu Vai?
Bạn có thể ở tại các khách sạn hoặc nhà nghỉ ở Lào Cai hoặc Sa Pa, sau đó thuê xe máy hoặc taxi để đến Khâu Vai. Nếu bạn muốn trải nghiệm đêm tại chợ tình Khâu Vai, bạn có thể thuê lều trại hoặc homestay tại các làng xung quanh.

0 Thích

Đánh giá : 4.8 /549