Mytour blog
Tags:
đền chùa du lịch tâm linh
06/04/20235280

Chùa Quán Sứ - Ngôi chùa cổ linh thiêng bậc nhất đất Kinh kì năm 2024

Theo số liệu thống kê sơ bộ, Hà Nội sở hữu hơn 100 chùa lớn, nhỏ. Những ngôi chùa nằm xen kẽ trong phố phường tấp nập, phải kể đến như: Trấn Quốc, Kim Liên, Một Cột, Liên Phái... Và không thể bỏ qua, một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất, Chùa Quán Sứ.

Là trụ sở của Trung ương hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ là một phần hồn thiêng của thủ đô Hà Nội. Chùa Quán Sứ là ngôi chùa linh thiêng đã tồn tại nhiều năm tại trung tâm thành phố Hà Nội. Hầu hết các phật tử trong nước đều ghé thăm địa điểm linh thiêng này nếu có dịp đến Hà Nội. Để hiểu rõ hơn về ngôi chùa cổ kính này, hãy cùng Mytour khám phá qua bài viết dưới đây.

Chùa Quán Sứ - Vị trí và lộ trình di chuyển

Tọa lạc tại số 73 Quán Sứ, phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm. Chỉ cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 1km, tương đương với vài phút di chuyển.

Vì nằm ở trung tâm nên bạn có thể dễ dàng di chuyển đến đây bằng phương tiện cá nhân hoặc xe bus. 

Nếu di chuyển bằng ô tô, xe máy từ trung tâm Hà Nội, bạn có thể đi theo lộ trình sau: Từ hồ Gươm đi theo trục đường Lê Thái Tổ – Bà Triệu. Rẽ phải ở ngã tư Bà Triệu – Lý Thường Kiệt. Sau đó bạn đi thẳng, tới phố Quán Sứ thì rẽ trái. Chỉ cần đi thêm 500m nữa là tới chùa. Thông thường, phật tử thường gửi xe ở phía xa rồi đi bộ vào bên trong chùa.

Chùa Quán Sứ

Ngôi chùa nổi bật trên con đường Quán Sứ - Nguồn: Sưu tầm

 

Nếu đi xe bus, bạn có thể dừng tại số 54 Lý Thường Kiệt (xe 49, 86) hoặc dừng ngay trên đường Quán Sứ (tuyến xe 01, 32, 40). Cả 2 điểm dừng đều rất gần chùa, thuận tiện cho việc đi bộ.

Đôi nét về lịch sử chùa Quán Sứ 

Chùa Quán Sứ (舘使寺) được thiết kế và xây dựng từ thế kỷ 15. Trước đây, chùa thuộc thôn An Tập, phường Cổ Vũ, tổng Tiền Nghiêm (sau đổi là tổng Vĩnh Xương), huyện Thọ Xương. Triều đình thời vua Lê Thế Tông thường tiếp đón các sứ thần từ phía Nam tới Thăng Long. Nhà vua đã cho xây dựng một tòa nhà đặt tên là Quán Sứ thuộc địa phận phường Cổ Vũ để tiếp đón họ. Tương truyền, sứ thần các nước này đều sùng đạo Phật, nên trong khuôn viên tòa nhà này có một ngôi chùa để họ có thuận tiện hành lễ.

Đến thời vua Gia Long, Thăng Long trở thành Bắc Thành vì triều đình nhà Nguyễn dời kinh đô vào Phú Xuân. Theo đó, chùa Quán Sứ cũng mất dần vị thế, trở thành nơi hành lễ của quân nhân đồn Hậu Quân. Sau đó, nhờ quá trình tôn tạo và xây dựng thêm các khu hành lang, tô tượng, đúc chuông, chùa mới có một diện mạo khang hơn.

Vào năm 1934, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ được thành lập và chọn ngôi chùa này làm trụ sở trung ương chính. Đến năm 1942, chùa đã được xây tôn tạo lại để trở nên bề thế như ngày nay.

Vào ngày 13/5/1951, lá cờ Phật giáo thế giới do Thượng tọa Tố Liên mang về từ Colombo đã xuất hiện lần đầu tiên trên bầu trời Hà Nội. Cho đến nay, công quán tuy không còn nữa nhưng chùa vẫn tồn tại, phát triển. Do thượng tọa Thích Thanh Nhiễu trụ trì, Chùa vẫn được coi là trụ sở của Trung ương hội Phật giáo Việt Nam.

Chùa Quán Sứ

Nơi tổ chức những sự kiện Phật Giáo trang nghiêm - Nguồn: Sưu tầm

Đôi nét về kiến trúc chùa Quán Sứ 

Ngày nay, chùa có diện mạo khang trang. Chùa bao gồm đầy đủ các gian như tam quan, chính điện, thư viện, phòng khách, nhà cho tăng ni và giảng đường.

Đến với số 73 phố Quán Sứ, bạn sẽ thấy công trình đồ sộ với cổng Tam quan 3 tầng mái và một lầu chuông. Nét riêng biệt của chùa Quán Sứ là những câu đối hay cả tên của chùa đều hoàn toàn được viết bằng chữ quốc ngữ. 

Vào bên trong chùa, bạn sẽ thấy khuôn viên rộng được lát gạch. Toàn bộ các điện thờ đều được sơn màu vàng, làm nổi bật những khung cửa hoàn toàn bằng gỗ.

Chùa Quán Sứ

Khuôn viên lát gạch sạch sẽ, khang trang - Nguồn: Sưu tầm

Đối diện cổng tam quan là tòa Chính điện. Bước qua 11 bậc thang, du khách sẽ vào đến điện thờ của chùa. Tất cả các pho tượng phật tại chùa đều khá lớn, được thếp vàng sáng bóng và bày trí đầy trang nghiêm.

Gian giữa có tổng cộng 4 bậc, bậc cao nhất đặt tượng của 3 vị Tam Thế Phật. Bậc tiếp theo thờ tượng Phật A Di Đà ở giữa, thờ tượng Quan Thế Âm và tượng Đại Thế Chí ở hai bên. Bậc phía dưới nữa đặt tượng Phật Thích Ca ở giữa, 2 bên là tượng A – Nam – Đà và Ca – diếp. Cuối cùng là nơi thờ phụng tượng phật Bồ Tát Quán Thế Âm và Địa Tạng Vương. Phía bên phải là điện thờ Lý Quốc Sư (hay Thiền sư Minh Không) và 2 thị giả của ngài. Gian bên là nơi đặt tượng Đức Ông, tượng Châu Sương, Quan Bình.

Những điểm tham quan nổi tiếng quanh Chùa Quán Sứ

Chùa tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội, vì thế sau khi vãn cảnh chùa, bạn có thể ghé qua:

  • Nhà tù Hỏa Lò: Số 1 phố Hỏa Lò, Trần Hưng Đạo (khoảng cách: 0,14km)
  • Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: số 36 Lý Thường Kiệt (khoảng cách: 0,6km)
  • Ga Hà Nội: số 120 Lê Duẩn, phường Văn Miếu, Quận Đống Đa (khoảng cách: 0,7km)
  • Văn Miếu – Quốc Tử Giám: số 58, đường Văn Miếu, Quận Đống Đa (khoảng cách: 1,7km)
  • Hồ Hoàn Kiếm (khoảng cách: 1,5 km)
  • Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh: số đường 2 Hùng Vương, quận Ba Đình (khoảng cách: 1,9km)

Chùa Quán Sứ

Chùa tọa lạc trên con đường Quán Sứ, ngay trung tâm Thủ đô - Nguồn: Sưu tầm

Lời kết 

Chùa Quán Sứ là một trong những điểm du lịch tâm linh được yêu thích của Thủ đô. Chùa Quán Sứ có hội lớn nhất năm, tổ chức vào ngày 15/4 âm lịch hàng năm. Đó là ngày kỷ niệm Đức Phật Đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn. Nếu có dịp, du lịch Hà Nội hãy đến chùa vào dịp này để cầu may mắn và bình an trong ngày Đại lễ bạn nhé. Hy vọng qua bài viết này, Mytour đã mang lại những thông tin hữu ích về ngôi chùa cổ này cho bạn.

Các câu hỏi thường gặp
Chùa Quán Sứ là gì?

Chùa Quán Sứ là một ngôi chùa cổ linh thiêng nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, Miền Bắc. Đây là một trong những ngôi chùa lớn và quan trọng nhất của đất Kinh kì.

Lịch sử của Chùa Quán Sứ ra sao?

Chùa Quán Sứ được xây dựng vào thế kỷ thứ 11, thời kỳ Lý. Ban đầu, đây là nơi để các vị giáo sĩ đến từ Ấn Độ và Trung Quốc đến truyền bá Phật pháp cho người dân Việt Nam. Sau đó, chùa đã trở thành nơi tổ chức các hoạt động tôn giáo và văn hóa quan trọng của đất nước.

Chùa Quán Sứ có những đặc điểm nổi bật gì?

Chùa Quán Sứ có kiến trúc độc đáo, pha trộn giữa nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. Ngoài ra, chùa còn có nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt và có giá trị lịch sử, như tượng Phật A Di Đà và tượng Quan Âm.

Lễ hội nào được tổ chức tại Chùa Quán Sứ?

Mỗi năm, vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, Chùa Quán Sứ tổ chức lễ hội Đền Đô, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham dự. Lễ hội này có ý nghĩa tôn vinh các vị anh hùng dân tộc và cầu mong sự bình an cho đất nước.

Làm thế nào để đến Chùa Quán Sứ?

Chùa Quán Sứ nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, cách Hồ Gươm khoảng 1km. Du khách có thể đi bộ hoặc di chuyển bằng phương tiện công cộng như xe buýt hoặc taxi.

0 Thích

Đánh giá : 4.4 /473