Du lịch mạo hiểm đã và đang trở nên phổ biến, kích thích trí tuệ và sức khỏe của con người, khiến họ dấn thân không ngừng vào hiểm nguy để có được cảm giác thỏa mãn bản thân. Dù từng có người bị thương hoặc thậm chí là mất mạng, những trải nghiệm du lịch vẫn ngày ngày được du khách yêu thích hơn bao giờ hết.
Bạn có yêu thích du lịch mạo hiểm - Ảnh: skiweekend
Một phần của dãy núi Alps tuyệt đẹp, núi Mont Blanc (còn được biết đến với tên “núi Trắng”) là ngọn núi cao nhất trong dãy và có chiều cao gần 16.000 feet so với mặt biển, cũng là đỉnh núi cao nhất ở châu Âu.
Núi Mont Blanc - Ảnh: savoiemontblanc
Mont Blanc cũng giữ kỷ lục là nguy hiểm nhất với khoảng 100 ca tử vong hàng năm. Tuy nhiên đừng kinh ngạc vội bởi số người cố gắng leo lên đỉnh núi này lên tới 30 ngàn người mỗi năm.
Hành trình chinh phục Mont Blanc - Ảnh: tunliweb
Trong khi đó, Everest – nóc nhà thế giới trong 60 năm qua chỉ có khoảng 4.000 du khách, với số người tử vong là 200 người. Nói gì đi nữa, Mont Blanc vẫn là một nơi chết người, và các yếu tố như thời tiết khắc nghiệt, tuyết lở hay thiếu kinh nghiệm sinh tồn cũng đã góp phần làm nên số liệu đau thương ở dãy Alps.
Ngay cả Everest cũng không nguy hiểm bằng - Ảnh: wikimedia
Theo Cơ sở Dữ liệu Quốc tế về Các cuộc tấn công của cá mập thì bãi biển Smyrna chính là “Thủ đô của loài cá mập” trên thế giới. Tuy nhiên, hàng năm rất nhiều khách du lịch vẫn đổ xô đến đây bất chấp thực tế rằng từng có 250 cuộc tấn công của cá mập – số liệu cao nhất thế giới ở vùng biển này.
Bãi biển New Smyrna - Ảnh: breakersnsb
Có thể nhưng người yêu đại dương sẽ được an ủi là hầu hết các cuộc tấn công ở đây không dẫn đến tử vong, bởi những chú cá mập đực thì chưa biết cách tiêu hóa với thức ăn là thịt người. Tuy nhiên, nếu muốn an toàn tuyệt đối thì nơi duy nhất dành cho bạn là bãi cát.
Nom hiền hòa nhưng ẩn chứa nguy hiểm từ cá mập - Ảnh: findrentals
Một trong những hành trình lâu nhất và chắc chắn là nguy hiểm nhất là trekking trong công viên quốc gia Yosemite. Half Dome đòi hỏi người thám hiểm trekking trọn một ngày, dùng dây cáp kim loại ở bước cuối cùng để đạt tới đỉnh cao của mái vòm đá Half Dome.
Mái vòm đá Half Dome - Ảnh: wikimedia
Đây là nơi một số người đã không may mắn sống sót vì trượt từ dây cáp hoặc rơi xuống từ “Phiến Đá Tử Thần” – một phiến đá lớn trơn tuột, đặc biệt nguy hiểm trong thời tiết khắc nghiệt. Hơn 60 đã chết trên đường chinh phục đỉnh Half Dome hoặc ngay trên đỉnh núi do trượt ngã, sấm sét, đau tim hoặc nhảy sai tư thế.
Chinh phục phiến đá Tử Thần - Ảnh: wikimedia
Với các vách đá tuyệt đẹp và đáng kinh ngạc, Moher thu hút khoảng một triệu du khách mỗi năm. Phóng tầm nhìn ra Đại Tây Dương, những vách đá bằng đất sét và đá sa thạch cao gần 400 feet so với mặt nước biển tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp bất chấp những nguy hiểm rình rập.
Vách đá Moher - Ảnh: amazonaws
Mặc dù không rõ con số chính xác người chết ở đây là bao nhiêu, nhưng người ta đã ghi nhận nhiều trường hợp ngã chết người do độc dốc lớn, đất không bằng phẳng, thiếu rào chắn an toàn, mưa (gây trơn trượt) và gió quá mạnh. Ngoài ra, Moher còn được biết đến với các vụ tự tử theo khẳng định mới nhất năm 2015.
Moher nhìn từ trên cao - Ảnh: uppercrustindia
Có ba núi lửa đang hoạt động trên đảo Hawaii, nguy hiểm nhất là núi lửa Kilauea ở Đảo Lớn. Đợt phun trào lớn gần đây nhất năm 1983 khiến ngọn núi lửa này hoạt động trở lại, nhưng cho tới năm 2014, nó thực sự khiến người ta hoang mang bởi dòng chảy nham thạch từ Kilauea đã sắp chạm tới thị trấn Pahoa.
Núi lửa Kilauea - Ảnh: zeenews
Một vài thế kỷ trước, hơn 400 người thiệt mạng trong vụ phun trào của núi lửa và trong một thập kỷ qua, Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii đã báo cáo tới 40 trường hợp tử vong liên quan đến núi lửa. Nguyên nhân chủ yếu do các hơi từ dòng nham thạch lẫn vào không khí giống như sương mù, gây nguy hiểm cho con người, nhất là những ai bị hen suyễn hoặc bệnh tim.
Dòng nham thạch đáng sợ - Ảnh: volcanoman
Dài 1.450 dặm và chảy qua các địa danh như Colorado, California, Utah, Nevada và Arizona, thậm chí bằng một cách nào đó còn uốn lượn qua cả hẻm vực Grand Canyon, vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi người dân địa phương và du khách khắp nơi đổ về sông Colorado nhằm mục đích vui chơi, giải trí, với các trò tiêu biểu như vượt thác ghềnh, trượt ống, bơi lội…
Sông Colorado - Ảnh: upr
Tuy nhiên, người ta không thể bỏ qua mối nguy hiểm ở đây, đặc biệt là sau khi mưa lớn và tăng tuyết tan chảy; khi mà trong thực tế năm 2014 đã có tới 15 trường hợp tử vong trong vòng bảy tháng đầu năm và gần đây nhất là 4 trường hợp vào mùa hè năm 2015.
Địa hình ngoạn mục - Ảnh: acressity
Ẩn sâu trong một Đà Lạt được mặc nhiên là xứ sở nhẹ nhàng, lãng mạn thậm chí là chậm chạp còn một Đà Lạt khác, một thành phố dữ dội đầy thách thức. Tour mạo hiểm được rất nhiều du khách ưa thích là đu dây vượt thác tại các thác như Datanla, Pongour…
Đu dây vượt thác Datanla - Ảnh: khamphadisan
Người chơi sẽ được trang bị các trang thiết bị chuyên dụng như: đai đeo, móc khóa, áo phao, mũ bảo hiểm…, sau đó là 10 tiếng đồng hồ đu dây xuống vách đá, trượt nước, vượt thác và phi thân xuống hồ nước sâu. Tuy các trường hợp ghi nhận chết người gần đây đều là do du khách không thực hiện bảo hộ an toàn, nhưng chắc chắn trò chơi mạo hiểm này sẽ vẫn thu hút du khách gần xa tới trải nghiệm.
Trải nghiệm mạo hiểm thú vị - Ảnh: Sưu Tầm
Xem thêm: Khách sạn khuyến mãi đến 56% tại Đà Lạt
Mặc dù du lịch mạo hiểm rất hấp dẫn, nhất là với những bạn trẻ ưa khám phá, thử thách. Tuy nhiên, đừng quên đảm bảo an toàn cho bản thân mới là tiêu chí hàng đầu trước khi dấn thân vào bất cứ cuộc hành trình nào. Chúc các bạn có những chuyến đi an toàn và đáng nhớ!
Hoa Cát – blog.mytour.vn
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của blog.mytour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại blog.mytour.vn.
0 Thích