Mytour blog
Tags:
du lịch Sài Gòndu lịch cộng đồng chợ cá Sài Gònchợ bình điền
06/04/20233.0690

Chợ cá tươi rói ở Sài Gòn chỉ bán vào ban đêm năm 2024

Bắt đầu lên đèn từ nửa đêm, chợ thủy hải sản Bình Điền với hàng trăm loại tôm cá cung cấp cho toàn Sài Gòn và các tỉnh lân cận.

 

Nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc khu phố 6, phường 7, quận 8, Bình Điền là chợ đầu mối cung cấp hoa củ quả và thủy hải sản lớn nhất miền Nam.

Nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc khu phố 6, phường 7, quận 8, Bình Điền là chợ đầu mối cung cấp hoa củ quả và thủy hải sản lớn nhất miền Nam. Hoành tráng nhất chợ là khu kinh doanh thủy hải sản với diện tích 20.000 m2. Chợ bắt đầu sáng đèn từ chập tối nhưng phải đến nửa đêm, khi ghe thuyền từ các tỉnh cập bến sông ở gần chợ, không khí kinh doanh mới thực sự sôi động.

 

Người lần đầu đến chợ ắt hẳn sẽ thấy thú vị bởi tại đây có đến hàng trăm loại cá. Rất nhiều loại trong số đó, ngay cả người nội trợ cũng chưa biết tên hoặc đã biết tên nhưng chưa từng nhìn thấy. Trong ảnh là những con cá bớp loại trung bình.

Người lần đầu đến chợ ắt hẳn sẽ thấy thú vị bởi tại đây có đến hàng trăm loại cá. Rất nhiều loại trong số đó, ngay cả người nội trợ cũng chưa biết tên hoặc đã biết tên nhưng chưa từng nhìn thấy. Trong ảnh là những con cá bớp loại trung bình.

 

Chủ yếu bán sỉ cho những thương lái hoặc cung cấp cho siêu thị, tuy nhiên nếu khách mua lẻ số lượng lớn (chừng vài ký), người bán vẫn chấp nhận giao dịch. Cá đuối tươi tại chợ có giá rẻ hơn bên ngoài đến vài chục nghìn đồng mỗi kg.

Chủ yếu bán sỉ cho những thương lái hoặc cung cấp cho siêu thị, tuy nhiên nếu khách mua lẻ số lượng lớn (chừng vài ký), người bán vẫn chấp nhận giao dịch. Cá đuối tươi tại chợ có giá rẻ hơn bên ngoài đến vài chục nghìn đồng mỗi kg.

 

Cá trê vàng hiếm thấy ở các chợ nhỏ nhưng có mặt với số lượng lớn tại chợ Bình Điền.

Cá trê vàng hiếm thấy ở các chợ nhỏ nhưng có mặt với số lượng lớn tại chợ Bình Điền.

 

Cá dứa và cá basa là hai mặt hàng chủ lực tại chợ. Ở đây, khách có thể được bán lẻ khi mua cả con với giá rẻ đến bất ngờ.

Cá dứa và cá basa là hai mặt hàng chủ lực tại chợ. Ở đây, khách có thể được bán lẻ khi mua cả con với giá rẻ đến bất ngờ.

 

Để cá luôn tươi, người bán bảo quản bằng đá. Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra các chất cấm nhằm đảm bảo cá không bị tẩm các chất chống ươn có thể gây hại cho sức khỏe.

Để cá luôn tươi, người bán bảo quản bằng đá. Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra các chất cấm nhằm đảm bảo cá không bị tẩm các chất chống ươn có thể gây hại cho sức khỏe.

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Quận 8

 

Cảnh mua bán vận chuyển tại chợ càng về sáng càng nhộn nhịp hơn. Rất nhiều công nhân chấp nhận thức đêm làm khuân vác và kéo cá thuê kiếm sống. Lương mỗi đêm hơn trăm nghìn đồng.

Cảnh mua bán vận chuyển tại chợ càng về sáng càng nhộn nhịp hơn. Rất nhiều công nhân chấp nhận thức đêm làm khuân vác và kéo cá thuê kiếm sống. Lương mỗi đêm hơn trăm nghìn đồng.

 

Mực ống, bạch tuộc ở đây chỉ có giá vài chục nghìn đồng một kg.

Mực ống, bạch tuộc ở đây chỉ có giá vài chục nghìn đồng một kg.

 

Cá mối còn tươi. Đây là loại cá mà nhiều người chỉ có thể thấy ở dạng cá kho. Chợ còn bán cả cá nhám, cá mập, những loại có giá thành rất cao, thường chỉ cung cấp cho các nhà hàng sang trọng.

Cá mối còn tươi. Đây là loại cá mà nhiều người chỉ có thể thấy ở dạng cá kho. Chợ còn bán cả cá nhám, cá mập, những loại có giá thành rất cao, thường chỉ cung cấp cho các nhà hàng sang trọng.

 

Cá thu tươi được xẻ thịt để bán tại chỗ.

Cá thu tươi được xẻ thịt để bán tại chỗ.

 

Trứng cá thu được tách ra để bán riêng.

Trứng cá thu được tách ra để bán riêng.

 

Tôm sắt, loại tôm biển có vỏ cứng nhưng thịt rất ngon và thơm

Tôm sắt, loại tôm biển có vỏ cứng nhưng thịt rất ngon và thơm.

 

Ba khía miền Tây cũng có mặt tại chợ.

Ba khía miền Tây cũng có mặt tại chợ.

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hồ Chí Minh

 

Ròng ròng (cá lóc con) dùng để chế biến thức ăn hoặc được mua về làm con giống.

Ròng ròng (cá lóc con) dùng để chế biến thức ăn hoặc được mua về làm con giống.

 

Cá bống chen chúc nhau trong các chậu có đường kính khoảng 2 mét.

Cá bống chen chúc nhau trong các chậu có đường kính khoảng 2 mét.

 

Cá chốt đồng đến từ các tỉnh Long An, Tiền Giang. Loại cá này dùng để kho sả ớt rất ngon cơm. Giá bán chỉ khoảng 50.000 đồng một kg.

Cá chốt đồng đến từ các tỉnh Long An, Tiền Giang. Loại cá này dùng để kho sả ớt rất ngon cơm. Giá bán chỉ khoảng 50.000 đồng một kg.

 

Cua Cà Mau được tuyển chọn và phân loại trước khi cung cấp cho nhà hàng và ra thị trường bán lẻ. 

Cua Cà Mau được tuyển chọn và phân loại trước khi cung cấp cho nhà hàng và ra thị trường bán lẻ. 

 

Ốc bươu đã được tách khỏi vỏ.

Ốc bươu đã được tách khỏi vỏ.

 

Cá thác lác được nạo thành phẩm. Đây là nguyên liệu làm món chả rất ngon với giá khoảng 180.000 đồng một kg.

Cá thác lác được nạo thành phẩm. Đây là nguyên liệu làm món chả rất ngon với giá khoảng 180.000 đồng một kg.

 

Người đến mua tại chợ tấp nập cả đêm cho đến tận sáng rồi nhanh chóng đưa hàng về chợ để kịp buôn bán. Khu kinh doanh thủy hải sản Bình Điền được dọn vệ sinh và đóng cửa nghỉ lúc 6h.

Người đến mua tại chợ tấp nập cả đêm cho đến tận sáng rồi nhanh chóng đưa hàng về chợ để kịp buôn bán. Khu kinh doanh thủy hải sản Bình Điền được dọn vệ sinh và đóng cửa nghỉ lúc 6h.

 

Xem thêm: Các tour du lịch Hồ Chí Minh giá rẻ

 

Mytour.vn - Nguồn: Vnexpress

Các câu hỏi thường gặp
Chợ cá tươi rói ở Sài Gòn chỉ bán vào ban đêm là đúng không?

- Đúng, chợ cá tươi rói ở Sài Gòn chỉ hoạt động vào ban đêm từ khoảng 19h đến 4h sáng.

Chợ cá tươi rói ở Sài Gòn nằm ở đâu?

- Chợ cá tươi rói ở Sài Gòn nằm tại địa chỉ ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Tại sao chợ cá tươi rói ở Sài Gòn chỉ bán vào ban đêm?

- Chợ cá tươi rói ở Sài Gòn chỉ bán vào ban đêm để đảm bảo sự tươi ngon của các loại hải sản. Vào ban ngày, thời tiết nóng bức và ánh nắng mặt trời sẽ làm cho các loại hải sản nhanh chóng bị hư hỏng.

Các loại hải sản nào được bán tại chợ cá tươi rói ở Sài Gòn?

- Tại chợ cá tươi rói ở Sài Gòn, bạn có thể tìm thấy nhiều loại hải sản tươi ngon như cá, tôm, cua, ghẹ, sò, hàu, mực, ốc...

Chợ cá tươi rói ở Sài Gòn có giá cả như thế nào?

- Giá cả tại chợ cá tươi rói ở Sài Gòn thường rất hợp lý và phù hợp với túi tiền của nhiều người. Tuy nhiên, giá cả cũng phụ thuộc vào từng loại hải sản và thời điểm mua bán.

0 Thích

Đánh giá : 4.0 /569