Mytour blog
06/04/20232.7550

Chợ Tam Bạc năm 2024

Chợ Tam Bạc chính thức hoạt động vào ngày 8/5/1985, chợ còn có tên khác là chợ Đổ. Do trong chiến tranh năm 1972 giặc Mĩ bắn phá đã ném bom làm chợ bị hư hỏng nặng. Ngay tên Tam Bạc cũng là do trước đây người Pháp viết sai chính tả đọc chệch từ Trạm Bạc sang Tam Bạc mà thành. Sau đó chợ được tu sửa nhiều lần và có kiến trúc như hiện nay. Trong chợ có đền Nhà Bà, có bia tưởng niệm ghi lại tội ác của giặc mĩ năm 1972, ngoaì ra còn có ngôi nhà được Tôn Trung Sơn một nhà cách mạng Trung Quốc ở trong thời chiến tranh.

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hải Phòng

Chợ nằm trên sông Tam Bạc, trước đây ở chợ diễn ra hoạt động buôn bán nhộn nhịp ở bến sông với cảnh trên bến dưới thuyền rất đặc trưng, sản phẩm buôn bán chính ở chợ lúc đó là đồ hải sản tươi sống, đồ khô.

Ngày nay đến với chợ Tam Bạc, hàng hoá đã phong phú lên rất nhiều, khu chợ mới xây dựng với kiến trúc đẹp và rộng rãi 2 tầng với hàng trăm quầy hàng với nhiều mặt hàg khác nhau. Những năm gần đây thành phố còn tổ chức chợ đêm Tam Bạc thu hút rất nhiều khách du lịch và người dân đến mua sắm.

Các câu hỏi thường gặp
Chợ Tam Bạc là gì?

- Chợ Tam Bạc là một chợ truyền thống nằm ở Hải Phòng, Miền Bắc. Đây là nơi tập trung nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng đất này như rau củ, trái cây, thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, quần áo, vật dụng sinh hoạt...

Chợ Tam Bạc mở cửa vào thời gian nào?

- Chợ Tam Bạc mở cửa từ sáng sớm đến chiều tối, từ khoảng 6h sáng đến 18h chiều.

Làm thế nào để đến Chợ Tam Bạc?

- Bạn có thể đi bằng xe máy, ô tô hoặc xe buýt. Nếu đi bằng xe máy hoặc ô tô, bạn có thể đi theo đường Lạch Tray, qua cầu Bạch Đằng, rẽ phải vào đường Tam Bạc. Nếu đi bằng xe buýt, bạn có thể lên xe số 13 hoặc 18 tại trung tâm thành phố Hải Phòng.

Chợ Tam Bạc có những sản phẩm gì đặc trưng?

- Chợ Tam Bạc có nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng đất này như rau củ, trái cây, thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, quần áo, vật dụng sinh hoạt... Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các sản phẩm đặc sản như mắm tôm, nem chua, bánh đa, bánh đúc...

Chợ Tam Bạc có những món ăn đặc trưng nào?

- Tại Chợ Tam Bạc, bạn có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của vùng đất này như bún cá, bánh đa cua, nem chua rán, bánh đúc nóng... Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn đường phố như bánh mì, chè, trà đá...

0 Thích

Đánh giá : 4.5 /121