Mytour blog
Tags:
du lịch tâm linhBình Thuậndi tích lịch sửchùa Tà Cú
06/04/20235.0360

Chùa Linh Sơn Trường Thọ năm 2024

 


Tên thường gọi: Chùa Tà Cú
 

Chùa thường gọi là chùa Núi, tọa lạc trên núi Tà Cú, thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Chùa nằm trong khu du lịch núi Tà Cú có diện tích hơn 250.000 m2, cạnh quốc lộ 1A, cách TP. Phan Thiết 30 km, cách TP. Hồ Chí Minh 170 km. ĐT: 062.867755; 091.9402555 (Trụ trì Thích Nữ Ba La). Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Xem thêm: Resort Mũi Né

 

Chùa do Tổ Hữu Đức khai sơn vào hậu bán thế kỷ XIX. Nhiều tài liệu ngày nay cho biết năm ngài khai sơn là 1879. Tên tuổi của chùa đã nổi danh cùng với uy đức của Tổ. Thông Ân – Hữu Đức người huyện Sông Cầu, Phú Yên, sinh năm 1812 trong một gia đình quý tộc. Năm 17 tuổi, cha mẹ đều qua đời, ngài đã rời quê hương, dong thuyền vào Nam tầm sư học đạo. Ngài đã đến chùa Bửu Lâm (Phan Thiết) cầu xin thọ giới ngài Trí Chất, được thầy cho pháp danh Thông Ân, thuôc phái Thiền Lâm Tế. Sau khi bổn sư viên tịch, ngài đến xứ Bàu Trâm dựng chùa Kim Quang tu học và bốc thuốc chữa bệnh cho nhân dân trong vùng. Ở đây, ngài đã mời Tổ Bảo Tạng về lập giới đàn truyền Cụ túc giới, đặt hiệu là Hữu Đức.

 

Sau khi thọ giới, ngài quyết chí tìm đến thâm sơn để tu hành, nên đã vượt suối băng rừng lên đến đỉnh núi Tà Cú ẩn tu trong một hang đá, nay gọi là hang Tổ. Tục truyền, ngài đã cảm hóa được một bạch hổ ở rừng. Năm Tự Đức thứ 33, ngài đã trì chú Chuẩn Đề và kê toa thuốc gửi sứ mang về triều chữa lành bệnh cho Hoàng Thái hậu Từ Dũ, nên vua Tự Đức ân tứ bốn chữ Linh Sơn Trường Thọ để tạ ơn ngài. Ngôi chùa từ đó được mang tên chùa Linh Sơn Trường Thọ. Ngài viên tịch vào ngày 5 – 10 năm Đinh Hợi (1887), thọ 76 tuổi, 53 tăng lạp, tháp được xây cạnh chùa, gần tháp có mộ nhỏ của bạch hổ.

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Bình Thuận

 

Các vị đệ tử kế thừa là các ngài Tâm Tố, Tâm Hiền, Thanh Minh, Quảng Thành, Tường Vân, Ấn Tâm, Thục Thọ, Minh Nhật…

 

Năm 1890, ngài Tâm Hiền Viên Huệ (1846 – 1924) khai sơn chùa Linh Sơn Long Đoàn cạnh chùa Linh Sơn Trường Thọ. Chùa Long Đoàn được trùng tu vào những năm 1932, 1938, 1960.

 

Trong đợt trùng tu chùa Linh Sơn Trường Thọ vào năm 1963, chùa tôn trí phía sau ngôi chánh điện một pho tượng đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn dài 49 m, cao 11m, do kiến trúc sư Trương Đình Ý thực hiện từ năm 1963 đến năm 1966. Pho tượng này đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) xác lập kỷ lục là pho tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài nhất Việt Nam, và Trung tâm  đã phối hợp với Báo Giác Ngộ TP. Hồ Chí Minh trao cúp kỷ lục vào ngày 02 – 01 – 2006.

 

Năm 1990, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khai đại giới đàn lấy tên Đại giới đàn Hữu Đức chính là cảm nhận ân đức của vị Tổ sư.

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Bình Thuận

 

Chùa được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức trọng thể lễ đặt đá khởi công đại trùng tu vào ngày 7 – 5 – 1993. Thượng tọa Thích Chơn Thành được cử làm Trưởng ban trùng tu.

 

Trước chùa có bộ tượng Di Đà Tam Tôn (đức Phật A Di Đà, Bồ tát Quan Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí) đứng trên đài sen, mỗi tượng cao khoảng 6m.

 

Điện Phật được bài trí trang nghiêm với nhiều tượng thờ. Gian chính ở Phật điện tôn trí tượng đức Phật Thích Ca, dưới đặt tượng Bồ tát Chuẩn Đề.

 

Ngày nay, khu du lịch Tà Cú được thành lập năm 2002, với số tiền đầu tư khoảng 65 tỷ đồng, đã xây dựng nhiều công trình phục vụ du khách, đặc biệt là hệ thống cáp treo hiện đại đưa du khách lên chùa, được khởi công ngày 02 – 9 – 2002. Cáp treo do hãng Doppelmay của Cộng hòa Áo lắp đặt, trang bị từ 25 đến 35 cabin đóng mở tự động, có công suất từ 700 đến 1000 khách/giờ, đưa khách di chuyển trên tuyến đường cáp dài 1.600m, lơ lửng ở độ cao đến 505m với thời gian khoảng 8 phút.

 

Chùa là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở miền Trung.

 

Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.
 
Các câu hỏi thường gặp
Chùa Linh Sơn Trường Thọ ở đâu?

Chùa Linh Sơn Trường Thọ nằm ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Miền Trung.

Lịch sử của Chùa Linh Sơn Trường Thọ như thế nào?

Chùa Linh Sơn Trường Thọ được xây dựng vào năm 1995, do sư cô Thích Nữ Như Tâm và các Phật tử tại địa phương góp sức xây dựng. Chùa được xây dựng trên diện tích 2,5 ha, với kiến trúc đặc trưng của đền thờ Phật giáo.

Chùa Linh Sơn Trường Thọ có gì đặc biệt?

Chùa Linh Sơn Trường Thọ có kiến trúc đẹp mắt, được xây dựng trên núi cao, có tầm nhìn rộng mở. Nơi đây còn có nhiều tác phẩm điêu khắc đẹp mắt, đặc biệt là tượng Phật A Di Đà và tượng Đức Mẹ Maria.

Lễ hội nào được tổ chức tại Chùa Linh Sơn Trường Thọ?

Mỗi năm, vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, Chùa Linh Sơn Trường Thọ tổ chức lễ hội đón chào Tết Nguyên Đán. Lễ hội thu hút đông đảo du khách và Phật tử đến tham dự.

Làm thế nào để đến Chùa Linh Sơn Trường Thọ?

Du khách có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô từ thành phố Phan Thiết, cách chùa khoảng 50 km. Nếu đi bằng xe máy, du khách cần chú ý đường đi vì đường đến chùa khá gập ghềnh và đèo dốc.

0 Thích

Đánh giá : 4.7 /115