Mytour blog
Tags:
du lịch hà nộicảnh đẹp Hà Nộicúc họa mimùa đông hà nội
06/04/20233.0740

Cúc họa mi gọi đông về năm 2024

Khi những cơn gió lạnh đầu mùa xuất hiện cũng là thời điểm hoa cúc họa mi nở, đánh dấu một mùa đông nữa lại đến với thủ đô Hà Nội.

 

Vườn hoa Nhật Tân, Tây Tựu những ngày này tràn ngập màu trắng tinh khiết của hoa cúc họa mi. Loài hoa này chỉ xuất hiện vào cuối tháng 11, cũng là khi mùa đông về. So với năm trước, mùa hoa năm nay nở muộn hơn 10 ngày. Hoa không nở đồng loạt nên người trồng hoa cắt tỉa bông nở để bán.

Vườn hoa Nhật Tân, Tây Tựu những ngày này tràn ngập màu trắng tinh khiết của hoa cúc họa mi. Loài hoa này chỉ xuất hiện vào cuối tháng 11, cũng là khi mùa đông về. So với năm trước, mùa hoa năm nay nở muộn hơn 10 ngày. Hoa không nở đồng loạt nên người trồng hoa cắt tỉa bông nở để bán.

 

Diện tích trồng hoa năm nay được người dân mở rộng, một phần vì hoa dễ trồng, phần vì cúc họa mi này đang được ưa chuộng bởi dịch vụ chụp hình mang lại khoản thu khá bên cạnh việc bán hoa.

Diện tích trồng hoa năm nay được người dân mở rộng, một phần vì hoa dễ trồng, phần vì cúc họa mi này đang được ưa chuộng bởi dịch vụ chụp hình mang lại khoản thu khá bên cạnh việc bán hoa.

 

Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, cánh hoa trắng ngần, hương thơm ngai ngái, chỉ nở một mùa duy nhất trong thời gian rất ngắn, khoảng 2 tuần rồi hết. Sau mỗi vụ hoa, người dân loại bỏ thân giữa lại gốc và duy trì đến mùa vụ năm sau. Hoa được trồng và ươm mầm khoảng 5 tháng là cho thu hoạch.

Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, cánh hoa trắng ngần, hương thơm ngai ngái, chỉ nở một mùa duy nhất trong thời gian rất ngắn, khoảng 2 tuần rồi hết. Sau mỗi vụ hoa, người dân loại bỏ thân giữa lại gốc và duy trì đến mùa vụ năm sau. Hoa được trồng và ươm mầm khoảng 5 tháng là cho thu hoạch.

 

Thảm hoa cúc trải dài ngút tầm mắt tạo cảm giác thư thái cho bất kỳ ai khi đặt chân đến vườn.

Thảm hoa cúc trải dài ngút tầm mắt tạo cảm giác thư thái cho bất kỳ ai khi đặt chân đến vườn.

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Hà Nội

 

Những ngày này, dịch vụ chụp ảnh trong vườn hoa bắt đầu đi vào hoạt động. Du khách có thể đi vào ngõ 374 hoặc 264 đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, nơi tập trung nhiều ruộng hoa đang nở trắng muốt.

Những ngày này, dịch vụ chụp ảnh trong vườn hoa bắt đầu đi vào hoạt động. Du khách có thể đi vào ngõ 374 hoặc 264 đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, nơi tập trung nhiều ruộng hoa đang nở trắng muốt.

 

Cúc họa mi trước kia được coi là cây trồng xen kẽ với hoa đào hay quất. Nhưng đến nay, thu nhập từ hoa mang đến nguồn thu chính dịp cuối năm Dương lịch, việc chăm sóc tốt có thể cho thu hàng chục triệu đồng mỗi vụ.

Cúc họa mi trước kia được coi là cây trồng xen kẽ với hoa đào hay quất. Nhưng đến nay, thu nhập từ hoa mang đến nguồn thu chính dịp cuối năm Dương lịch, việc chăm sóc tốt có thể cho thu hàng chục triệu đồng mỗi vụ.

 

Người yêu hoa tìm đến tận vườn để cảm nhận hương sắc và mua hoa về tặng bạn bè, gia đình.

Người yêu hoa tìm đến tận vườn để cảm nhận hương sắc và mua hoa về tặng bạn bè, gia đình.

 

Trên các tuyến phố Lê Duẩn, Giảng Võ, Mai Hắc Đế, Bà Triệu, Thanh Niên,...dễ dàng gặp nhiều xe chở đầy hoa cúc họa mi bán từ sáng sớm đến tối muộn.

Trên các tuyến phố Lê Duẩn, Giảng Võ, Mai Hắc Đế, Bà Triệu, Thanh Niên,...dễ dàng gặp nhiều xe chở đầy hoa cúc họa mi bán từ sáng sớm đến tối muộn. 

 

Chiếc xe hoa thấp thoáng trên phố phường đông đúc giờ tan tầm.

Chiếc xe hoa thấp thoáng trên phố phường đông đúc giờ tan tầm.

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Nội

 

Mytour.vn - Nguồn: Vnexpress

Các câu hỏi thường gặp
Cúc họa mi gọi đông về là loại hoa gì?

Cúc họa mi gọi đông về là một loại hoa thường được trồng ở miền Bắc Việt Nam. Tên gọi của loại hoa này xuất phát từ việc hoa nở vào mùa đông và có hình dáng giống như tiếng kêu của con họa mi.

Cúc họa mi gọi đông về có ý nghĩa gì?

Cúc họa mi gọi đông về thường được coi là biểu tượng của sự may mắn và tình yêu. Nó cũng được sử dụng để trang trí trong các dịp lễ tết và đặc biệt là Tết Nguyên đán.

Cúc họa mi gọi đông về có thể trồng ở đâu?

Cúc họa mi gọi đông về có thể trồng ở nhiều nơi, nhưng thường được trồng ở miền Bắc Việt Nam. Nếu bạn muốn trồng cúc họa mi gọi đông về, bạn cần chọn một vị trí có ánh sáng đầy đủ và đất tơi xốp.

Hà Nội có nhiều địa điểm du lịch nào?

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như: Hoàng thành Thăng Long, Chùa Một Cột, Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tháp Rùa, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân đội Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội...

Miền Bắc có những địa điểm du lịch nào khác ngoài Hà Nội?

Miền Bắc có nhiều địa điểm du lịch đẹp như: Hạ Long, Sapa, Mộc Châu, Tam Đảo, Ninh Bình, Cát Bà, Hà Giang, Mai Châu... Các địa điểm này đều có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho du khách.

0 Thích

Đánh giá : 4.5 /357