Mytour blog
Tags:
du lịch Phú ThọKinh nghiệm du lịch Phú Thọlễ hội sự kiện du lịch văn hóa
06/04/20231.3320

Độc đáo tục chen lấn để cướp cầu ở Phú Thọ năm 2024

Làng Bạch Hạc, Phú Thọ có tục chen lấn để cướp những quả cầu của làng. Hàng năm, làng mở hội vào ngày mồng 3 tháng Giêng.

 

Mỗi năm dân làng cử một vị khâu chín quả cầu, một quả cầu mẹ và tám quả cầu con. Những quả cầu này được rước tới đình để làm lễ tế cầu. Ba quả cầu được buộc vào ba cành tre được giơ cao lên. Sau đó một vị trong làng tháo 3 quả cầu ném xuống đất để nam nữ thanh niên trong làng đến giành nhau những quả cầu này lấy may. Chen lấn, giằng co cho đến khi một quả cầu được một người nắm chặt. Hai vị chức sắc của làng mỗi người tung một bộ cầu còn lại.

 

Độc đáo tục chen lấn để cướp cầu ở Phú Thọ

Quả cầu may mắn

Xem thêm: Các khách sạn giá ưu đãi tại Phú Thọ

 

Độc đáo tục chen lấn để cướp cầu ở Phú Thọ

Chen lấn nhau giành cầu

 

Độc đáo tục chen lấn để cướp cầu ở Phú Thọ

Bỏ cuộc vì không chen lấn nổi


Người ta tranh cướp cầu vì tin rằng nếu cướp được cầu quanh năm sẽ gặp may mắn. Nhưng dẫu sao trong sự chen lấn (dù là để cướp cầu) thì cũng đã có sự đụng chạm nam nữ.

 

Độc đáo tục chen lấn để cướp cầu ở Phú Thọ

Lấm len bùn lầy

 

Xem thêm : Các khách sạn giá rẻ tại Phú Thọ

 

Độc đáo tục chen lấn để cướp cầu ở Phú Thọ

Người dành được cầu coi như may mắn theo cả năm

Xem thêm: Các tour du lịch Phú Thọ

 

0 Thích

Đánh giá : 4.2 /398