Mytour blog
Tags:
du lịch Hồ Chí MInhdu lịch Sài Gònphố đi bộ Nguyễn Huệ
06/04/20234.5410

Sài Gòn vui mừng khánh thành tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước và 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, Sài Gòn long trọng khánh thành tượng đài Bác Hồ tại quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ với niềm vui hân hoan hơn bao giờ hết! Nào, du khách hãy theo Mytour tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ văn minh, hiện đại và dự lễ khánh thành tượng Bác trong ngày 17/5 vừa qua nhé!

 

Hình ảnh uy nghi của tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh khiến bao người xúc động

Hình ảnh uy nghi của tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh khiến bao người xúc động - Ảnh: Lê Quân

 

Sài Gòn ngày càng trẻ trung, năng động, hiện đại và văn minh qua năm tháng. Trong chuyến du lịch tháng 5 đến Tp. Hồ Chí Minh, du khách hẳn sẽ thích thú trước sự đổi mới của con phố Nguyễn Huệ giữa lòng Sài Gòn. Con đường Nguyễn Huệ ngày nào giờ đã là phố đi bộ nô nức du khách trong nước và quốc tế tham quan nhộn nhịp mỗi ngày.

 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ với màn trình diễn nhạc nước độc đáo

Phố đi bộ Nguyễn Huệ với màn trình diễn nhạc nước độc đáo - Ảnh: Sưu tầm

 

Du khách du lịch Tp. Hồ Chí Minh đi dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được ngắm nhìn những hàng cây xanh mát làm dịu thời tiết oi bức, chói chang của Sài Gòn và những bồn hoa rực rỡ khoe sắc làm góp phần tăng mỹ quan khung cảnh trong con phố. Đồng thời, trong phố đi bộ Nguyễn Huệ bạn còn được chiêm ngưỡng màn trình diễn nhạc nước nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng, thu hút ánh nhìn của bao người.

 

Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút đông đảo du khách và người dân Sài Gòn

Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút đông đảo du khách và người dân Sài Gòn - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Quận 1

 

Từ đường Tôn Đức Thắng càng tiến sâu vào phố đi bộ Nguyễn Huệ, bạn sẽ được gặp gỡ tượng đài Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và là người cha già kính yêu của đất Việt. Cùng với sự vận hành của phố đi bộ Nguyễn Huệ tại Tp. Hồ Chí Minh, tượng đài Bác Hồ chính thức được khánh thành vào ngày 17/5 nhân dịp kỉ niệm ngày 19/5 - sinh nhật lần thứ 125 của Người.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫy tay chào đồng bào miền Nam thân yêu

Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫy tay chào đồng bào miền Nam thân yêu - Ảnh: Sưu tầm

 

Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh trên quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ là mẫu thiết kế của tác giả Lâm Quang Nới, toát lên vẻ thanh cao, hội tụ những phẩm chất tốt đẹp và thần thái, phong cách riêng của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

 

Bác Hồ tươi cười hiền hậu tại quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ

Bác Hồ tươi cười hiền hậu tại quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: Thanh Tùng

 

Tổng thể công trình tượng đài Bác cao 7.2 m, trong đó tượng được điêu khắc từ hợp kim đồng, cao 4.5 m và được đặt trên bệ tượng 2.7 m (phần đế 0.9 m và phần đài 1.8). Tượng đài Bác có độ cao hài hòa cùng công trình trụ sở Uỷ ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh và kiến trúc xung quanh, giúp du khách chiêm ngưỡng vị chủ tịch Hồ Chí Minh hiền hậu thật rõ từ phía xa.

 

Tượng đài Bác Hồ thanh cao và phúc hậu qua kẽ lá

Xung quanh tượng Bác Hồ là hồ sen lung linh khoe sắc đầu mùa - Ảnh: Lê Quân

 

Trong buổi lễ khánh thành trang nghiêm và long trọng, tượng đài Bác tỏa sáng lấp lánh giữa những vạt nắng vàng và rạng rỡ giữa lòng Sài Gòn. Không gian quanh Bác còn lung linh hương sắc hoa sen – quốc hoa Việt Nam và những vòng hoa rực rỡ khoe sắc được dâng lên Người trong ngày trọng đại này.

 

Tượng đài Bác Hồ thanh cao và phúc hậu qua kẽ lá

Tượng đài Bác Hồ thanh cao và phúc hậu qua kẽ lá - Ảnh: Lê Quân

 

Buổi lễ khánh thành tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là dịp tưởng nhớ Bác mà còn là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa to lớn và sâu sắc. Nhân dịp lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước, sự có mặt của tượng đài Bác Hồ đã góp thêm niềm vui hân hoan to lớn, như chính Bác cùng người dân miền Nam hòa vào không khí tưng bừng, vui tươi và hạnh phúc của ngày độc lập 40 năm về trước.

 

Điệu múa hoa sen đặc sắc trong buổi lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ

Điệu múa hoa sen đặc sắc trong buổi lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ - Ảnh: Thanh Tùng

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Hồ Chí Minh

 

Những bài ca trữ tình, những điệu múa uyển chuyển của các cháu thiếu nhi và vũ công múa sen đã góp phần sôi nổi cho buổi lễ khánh thành ngày 17/5. Đồng thời, những bài diễn văn, những lời ngợi ca, tri ân và tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tạo nên không khí long trọng đầy ý nghĩa to lớn.

 

Các em thiếu nhi múa hát sôi động đón chào tượng đài Bác Hồ

Các em thiếu nhi múa hát sôi động đón chào tượng đài Bác Hồ - Ảnh: Thanh Tùng

 

Sức sống của thanh niên thế hệ trẻ biểu diễn quanh tượng đài

Sức sống của thanh niên thế hệ trẻ biểu diễn quanh tượng đài - Ảnh: Thanh Tùng

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại TP.Hồ Chí Minh

 

Tượng đài uy nghi giữa quảng trường Nguyễn Huệ, hướng ra bến cảng Nhà Rồng - nơi người đã ra đi tìm đường cứu nước hơn 100 năm trước đã phần nào phảng phất linh hồn và chứa đựng những mảnh ghép cuộc đời của Bác giữa mảnh đất Sài Gòn hoa lệ.

 

Nhộn nhịp buổi lễ khánh thành tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhộn nhịp buổi lễ khánh thành tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Thanh Tùng

 

Trải qua nhiều thập kỷ, linh hồn của người anh hùng dân tộc vẫn mãi hiện khắp non sông đất nước Việt Nam. Người dân miền Nam nói riêng và đồng bào cả nước nói chung vẫn sẽ luôn dành những tình cảm thiết tha, nồng nàn đến vị lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại của đất nước Việt Nam.

 

Khung cảnh rực rỡ, trong lành và bình yên tại quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ trong buổi sớm ban mai

Khung cảnh rực rỡ, trong lành và bình yên tại quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ trong buổi sớm ban mai - Ảnh: Lê Quân

 

Trong chuyến du lịch Tp. Hồ Chí Minh, du khách hãy khám phá những buổi sớm ban mai trong lành, những buổi chiều lộng gió, hòa vào dòng người nhộn nhịp lúc đêm về trên quảng đường đi bộ Nguyễn Huệ nhé!

 

Bác Hồ - tượng đài vĩnh cửu trong lòng mỗi người dân đất Việt

Bác Hồ - tượng đài vĩnh cửu trong lòng mỗi người dân đất Việt - Ảnh: Lê Quân

 

Xem thêm: Các tour du lịch Hồ Chí Minh

 

Đồng thời, tại khu vực tượng đài Bác Hồ, du khách sẽ được trải lòng và dâng trào cảm xúc sâu sắc đến Người và tận hưởng chốn thanh bình giữa mảnh đất Sài Gòn sầm uất, nhộn nhịp. Tượng đài Bác Hồ sẽ luôn vẫy gọi và chào đón mọi đồng bào khắp đất Việt và du khách quốc tế đến tham quan đấy!

 

Mỹ Phượng – Mytour.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Mytour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Mytour.vn.

Các câu hỏi thường gặp
Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sài Gòn được khánh thành vào ngày nào?

- Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sài Gòn được khánh thành vào ngày 19/8/2021.

Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sài Gòn được xây dựng ở đâu?

- Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sài Gòn được xây dựng tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sài Gòn có kích thước như thế nào?

- Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sài Gòn có chiều cao 7,2m, đặt trên một bệ đá cao 4,5m.

Tại sao lại xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sài Gòn?

- Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sài Gòn được xây dựng để tôn vinh công lao của người lãnh đạo vĩ đại này đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Có thể tham quan tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sài Gòn không?

- Có, tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sài Gòn là một địa điểm tham quan, du khách có thể đến đây để chiêm ngưỡng tượng đài và tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước.

0 Thích

Đánh giá : 4.6 /492