Mytour blog
06/04/20236.0620

Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn năm 2024

Lặng lẽ giữa những rừng tràm xanh bạt ngàn, khu du lịch tắm suối nước khoáng nóng Phước Nhơn nằm trên địa bàn thôn Phước Sơn, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Với diện tích xây dựng khoảng 24.000m2 cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 25km về phía Tây Nam theo quốc lộ 14B. Nơi đây, thiên nhiên đã ban tặng cho con người một món quà vô giá, đó là những dòng nước nóng trào dâng lên từ lòng đất. Nhiệt độ trong lòng suối phun trào đo được hơn 50 độ C cùng hàm lượng nước khoáng có tác dụng phục hồi sức khỏe, rất tốt cho những người mắc bệnh về đau khớp, thần kinh tọa, đau gân, cơ, căng thẳng thần kinh, nhức đầu kinh niên. 

 

Bùn khoáng nóng màu nâu vàng, có độ sệt vừa phải mang lại cảm giác thư giãn hoàn toàn khi ngâm mình.

Các dịch vụ ở đây cũng đã và đang được hoàn thiện đưa vào phục vụ du khách như ngâm tắm nước khoáng nóng – lạnh nguyên chất ngoài trời với bể bơi được lắp đặt hệ thống massage thủy lực; tắm thảo mộc với các bài thuốc tắm khỏe của người Dao Đỏ, dịch vụ VIP SPA khép kín mang lại cho con người những phút thư giãn và được chăm sóc đặc biệt; dịch vụ xông hơi khô, ướt tập thể bằng hệ thống thiết bị nhập ngoại giúp giảm stress, tiêu hao năng lượng thừa, lấy đi các tế bào chết để mang lại thân hình săn chắc, thon thả hơn…

 

Bùn khoáng còn làm sạch da và mang lại làn da căng mịn sau khi tắm.

 

Xem thêm: Đặt tour tham quan Đà Nẵng

 

Đặc biệt, tại đây cũng đã đưa vào khai thác dịch vụ tắm bùn khoáng nóng – lạnh. Theo các nhà nghiên cứu, bùn khoáng là loại bùn thuốc vô cơ được khai thác từ mỏ bùn khoáng tự nhiên, thành phần chính là Carbonat Natri Silic chứa đa vi lượng khoáng nên có tính sát khuẩn cao. Liệu pháp tắm bùn khoáng và nước khoáng nóng có hiệu quả rất tốt đối với một số bệnh như thống phong, khớp mãn tính, hạch…

 

 

Từ hàng nghìn năm, phòng tắm bùn được coi là có tác dụng chữa bệnh và phục hồi sức khỏe.
 
Bùn có chứa nhiều khoáng chất có thể chữa các bệnh về da và bệnh về khớp. Các phương pháp tắm bùn có thể điều trị hỗ trợ với giải độc da tuần hoàn máu, thanh lọc, loại bỏ mụn đầu đen và nhược điểm, có đặc tính chống lão hóa cũng như lợi ích gia tăng khác.  Bên cạnh đó tăm bùn cũng là một cách thư giãn tuyệt vời.
 

Du khách có thể sử dụng trọn gói dịch vụ tắm bùn – một phương pháp làm đẹp da rất được phụ nữ ưa chuộng.
 

Bên cạnh đó, bên trong khu du lịch tắm khoáng nóng Phước Nhơn, nhà hàng được thiết kế hài hòa với không gian của núi rừng với sức chứa gần 300 khách; không gian lửa trại, sinh hoạt ngoài trời rộng, thoáng và các dịch vụ chòi nghỉ thư giãn trong ngày với những món ăn đặc sản như: gà đi bộ Đồng Nghệ, chả giò trái cây Phước Nhơn, cá lóc nấu ám Phước Nhơn, ếch nướng lon Đồng Nghệ, bò nướng xiên Đồng Nghệ…

 

Theo dõi

 Với nhiệt độ trung bình 45 độ C, phong cảnh hoang sơ và gần gũi với thiên nhiên, du khách đến đây để được đắm mình thư giãn trong khung cảnh hết sức thanh bình, nhẹ nhàng, một không gian yên tĩnh rất thích hợp sau những ngày học tập, làm việc bận rộn và mệt mỏi để sử dụng các dịch vụ: Quý khách có thể tham quan và tắm khoáng tại “Khu nước khoáng nóng Phước Nhơn” thưởng thức dịch vụ “Ôn truyền thủy liệu pháp” hoặc tắm hồ bơi.

Khu du lịch bao gồm những bể tắm bùn có thể phục vụ 8 người/bể, hai hồ bơi khoáng nóng – lạnh.

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Đà Nẵng

 

Ngoài ra quý khách còn có thể thưởng thức các dịch vụ khác như: tắm bùn, xông hơi xoa bóp, bấm huyệt để phục hồi sức khỏe… Với tác dụng của nước khoáng: nhiệt độ của nước làm thư giản cơ thể chữa được bệnh viêm khớp, tai mũi họng, da và miệng, thận, bàng quang, đường tiết niệu, gan túi mật, ruột, tim và động mach, các bệnh tâm lý… Đây thực sự là điểm đến không nên bỏ qua trong hành trình du lịch Đà Nẵng của bạn.

(Sưu tầm)

Các câu hỏi thường gặp
Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn là gì?
Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn là một khu du lịch nằm ở xã Phước Đồng, huyện Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Nha Trang.
Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn có gì đặc biệt?
Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn có nhiều hồ bơi nước khoáng nóng với nhiệt độ từ 35 đến 40 độ C, giúp thư giãn và làm dịu cơ thể. Ngoài ra, khu du lịch còn có các dịch vụ massage, xông hơi, spa, trò chơi nước và các hoạt động giải trí khác.
Giá vé vào Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn là bao nhiêu?
Giá vé vào Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn thường dao động từ 100.000 đến 150.000 đồng/người tùy vào thời điểm và các dịch vụ đi kèm.
Thời gian hoạt động của Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn là khi nào?
Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn hoạt động từ 7h đến 22h hàng ngày.
Có nên đến Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn vào mùa nào?
Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn có thể đến được vào mọi mùa trong năm. Tuy nhiên, vào mùa đông thì nước khoáng nóng sẽ càng thú vị hơn khi thời tiết lạnh.
Có những lưu ý gì khi đến Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn?
Khi đến Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn, bạn nên mang theo đồ bơi, khăn tắm, dép lê và đồ thay thế. Ngoài ra, bạn cũng nên tuân thủ các quy định của khu du lịch để tránh gây phiền hà cho người khác.

0 Thích

Đánh giá : 4.4 /476