Mytour blog
Tags:
khám phá nha trangDu lịch Khánh Hòathủy cung Trí Nguyên
06/04/20238.4540

Thủy cung Trí Nguyên năm 2024

Nằm về hướng Nam, cách cảng biển Nha Trang khoảng 2km, thủy cung Trí Nguyên tọa lạc trên đảo Trí Nguyên. Đến đây, bạn sẽ được khám phá đáy đại dương với hệ động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng như: cá mập, san hô, rùa biển, cá ngựa, hải quỳ… của thủy cung. Hơn thế, bạn còn được tham quan các tuyến đảo, cắm trại, câu cá… và ghé thăm làng chài Nha Trang.

 

Thủy cung Trí Nguyên - Ảnh: Sưu tầm

 

Năm 1976, hồ cá Trí Nguyên (tên gọi lúc bấy giờ) được tiếp thu chỉ bao gồm 2 hồ cá (lớn và nhỏ) nuôi cá cảnh để phục vụ khách tham quan. Có vài đơn vị được giao quản lý, nhưng sau này Công ty Du lịch Khánh Hòa nhận bàn giao và quản lý cho đến tận bây giờ. Buổi đầu nơi đây còn hoang sơ, chủ yếu khai thác cái sẵn có mà chưa được đầu tư gì nhiều. Để phát huy hết nguồn lực nơi đây mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, năm 1997, Công ty Du lịch Khánh Hòa đã đầu tư 10 tỷ đồng để xây dựng Thủy cung Trí Nguyên theo thiết kế khá độc đáo dạng một con tàu cổ. Trong con tàu được chia thành các tầng: tầng trệt có hồ nuôi cá; tầng 2 là nơi bán hàng lưu niệm, mỹ nghệ và nhà hàng nằm ở tầng 3. Trên boong tàu là cột buồm và khẩu súng thần công, đây cũng là vị trí lý tưởng để ngắm nhìn biển từ trên cao.

 

Thủy cung này mô phỏng theo con tàu trong phim "Cướp biển caribean" - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Khách sạn tại Nha Trang

 

Mô hình chú cá khổng lồ - Ảnh: Sưu tầm


Từ năm 1999, Thủy cung Trí Nguyên đưa vào khai thác đạt hiệu quả khá cao, chỉ sau 4 năm đã hoàn lại vốn. Không chỉ dừng lại ở đó, Khu du lịch Trí Nguyên tiếp tục được đầu tư để tạo ra sự mới mẻ khiến du khách không có cảm giác nhàm chán mỗi khi đến thăm. Những mô hình con tôm, cua, nấm khổng lồ (nặng 5 tấn, cao 7m) học tập ở nước ngoài đã và đang được xây dựng, tạo nên khung cảnh mới để lại ấn tượng cho du khách.

 

Khu du lịch luôn được đầu tư tạo sự mới mẻ cho du khách - Ảnh: Sưu tầm

 

 

Xem thêm : các khách sạn giá rẻ tại Nha Trang

 



Đến với Thủy cung Trí Nguyên hôm nay, bạn như lạc vào cung điện của vua Thủy tề với hệ động thực vật vô cùng hấp dẫn, lạ mắt. Có những loài cá nếu không đến nơi đây sẽ không bao giờ được nhìn thấy và biết về chúng. Như cá ngựa là loài độc nhất vô nhị, con đực mang trứng và sinh con. Những con cá chép Nhật Bản với dáng quý phái, rồi cá chim Napoleon, cá Picasso… tất cả như một đại dương thu nhỏ.

 

Thủy cung được đầu tư rất nhiều, khi bước chân vào đây có cảm giác như cả đại dương đang thu nhỏ vậy - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Khách sạn tại Khánh Hòa

 

 Có rất nhiều loài cá mà bạn chưa bao giờ được nhìn thấy - Ảnh: Sưu tầm


Ngoài thăm Thủy cung, bạn còn tham quan hồ cá lộ thiên có mái che và câu cá giải trí. Đi thêm 500m sang bãi tắm Bãi Sạn, đó là nơi cắm trại lý tưởng ở lại đêm với các hoạt động tập thể vui nhộn. Từ đây có các tour đưa khách đi các tuyến đảo và ghé thăm Làng Chài Nha Trang để thưởng thức các món ăn hải sản tươi rói được bắt dưới hồ lên. 

 

 Ai đã từng đến đây đều muốn quay lại để được chiêm ngưỡng những điều thú vị từ đại dương - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Tour du lịch Nha Trang

 

Thủy Cung Trí Nguyên là một điểm ấn tượng với thế giới động thực vật biển đa dạng, phong phú, cũng là một nơi cuốn hút du khách trong các chuyến tham quan du lịch Nha Trang nhất khi đặt chân tới thành phố biển xinh đẹp này.

0 Thích

Đánh giá : 4.1 /114