Mytour blog
Tags:
du lịch tâm linhdu lịch Hồ Chí MInhtịnh xá Trung Tâmbảo tháp Ngọc Phật
06/04/20233.0120

Tịnh Xá Trung Tâm năm 2024

Tịnh xá Trung Tâm tọa lạc ở số 21 đường Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh... Tịnh xá được xây dựng trong khoảng 10 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm 1965, trên một khu đất rộng 5.490m2 do bà Diệu Kiến phát tâm cúng dường.

 

 tịnh xá trung tâmTịnh xá Trung Tâm - TP Hồ Chí Minh

 

Xem thêm Pháp Viện Minh Đăng Quang - TP Hồ Chí Minh

 

Hòa thượng Thích Giác Toàn và Hòa thượng Thích Giác Phúc đã tổ chức trùng tu, mở rộng tịnh xá vào năm 1980. Ngôi chánh điện xây kiểu tháp bát giác 2 tầng theo họa đồ của kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thiện. Tầng trên là điện Phật, tôn trí bảo tượng đức Phật Thích Ca, chung quanh tường có 8 bức phù điêu (mỗi bức cao 2,20m, dài 4,50m) giới thiệu cuộc đời đức Phật Thích Ca do các điêu khắc gia Minh Dung và Hai Long thực hiện. Phía sau điện Phật có tượng Bồ tát Đản sanh, ảnh chân dung Tổ sư Minh Đăng Quang; và phòng thờ Cửu huyền thất tổ, ở giữa có bàn thờ Bồ tát Địa Tạng. Tầng trệt là giảng đường, có đặt tượng thờ đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

 

tịnh xa strung tamĐiện phật tại Tịnh xa Trung Tâm - TP Hồ Chí Minh

 

Sân trước tịnh xá có bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm đứng trên đài sen cao 13,50m; một cặp rồng chầu, mỗi con dài 12m; phía sau bảo tượng là một hòn giả sơn cao 15m như ngọn Phổ Đà Sơn thu nhỏ.

 

tịnh xá trung tâm Bàn thờ Bồ-tát Địa Tạng

 

Từ tam quan vào, bảo tháp Ngọc Phật được xây dựng bên trái, cạnh cây Bồ đề được trồng từ năm 1965 đến nay cành lá xum xuê, quanh năm tỏa bóng mát. Bảo tháp xây hình bát giác, cao chín tầng, tượng trưng cho Bát chánh đạo và Cửu phẩm Liên hoa. Hòa thượng Thích Giác Toàn, trụ trì tịnh xá cho biết tịnh xá đã dự kiến xây dựng ngôi bảo tháp vào năm 1980 để phụng thờ Ngọc Xá Lợi Phật được Trưởng lão Narada tặng Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam vào năm 1965.

 

tịnh xa trung tâmTượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên

 

18 năm sau, vào ngày 20 tháng 7 năm Mậu Dần (10-9-1998), bảo tháp mới được khởi công xây dựng do Hòa thượng Thích Giác Phúc chứng minh, Hòa thượng Thích Giác Toàn chủ trì. Bảo tháp do kiến trúc sư Trần Tuấn Anh (pháp danh Chúc Lạc) thiết kế họa đồ kiến trúc, Thượng tọa Thích Giác Tuệ quản lý thi công, Đạo hữu Minh Thạnh và nhóm thợ thực hiện công trình.

 

tịnh xá trung tâmBảo tháp Ngọc Phật (kỷ lục Việt Nam)

 

Tịnh xá thuộc hệ phái Tăng già Khất sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập. Theo sách Tiểu sử Danh tăng Việt Nam thế kỷ XX (Thích Đồng Bổn chủ biên, TP. Hồ Chí Minh, 1996), Ngài thế danh là Nguyễn Thành Đạt, sinh ngày 26-9 năm Quý Hợi (1923) tại làng Phú Hậu (Vĩnh Long). Sau nhiều  năm nghiên cứu kinh tạng và đường lối y bát chơn truyền của đức Phật, năm 1944, Ngài đã ngộ chứng được lối đạo dung hòa kết hợp truyền thống cao đẹp của hai hệ phái Bắc tông và Nam tông để lập nên phái Khất sĩ mang riêng bản sắc Việt Nam.

 

                  trung tâm

Tháp Xá Lợi Phật

 

Xem thêm: các khách sạn tại Vĩnh Long

 

Hằng năm, tịnh xá có tổ chức nhiều ngày lễ hội kỷ niệm thu hút hàng ngàn Phật tử, du khách tham dự cùng với chư Tăng Ni, đó là ngày tưởng niệm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (01 tháng 2 âm lịch), lễ Phật đản (từ mùng 8 đến rằm tháng 4 âm lịch), lễ hôi Vu Lan và lễ Dâng Y  (rằm tháng 7 âm lịch) v.v...

 

trung tâmLễ Dâng Y vào ngày rằm tháng 7 âm lịch

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại TP.Hồ Chí Minh


trung tam
Hòa thượng Giác Nhiên ban đạo từ trong ngày lễ Dâng Y


trung tâmChư Tăng chụp ảnh kỷ niệm tại lễ đài Phật đản

 

trung tâmĐại chúng Tăng chụp ảnh kỷ niệm trong ngày lễ tưởng niệm đức Tổ sư vắng bóng


trung tâm
Phật tử thọ trai

Xem thêm Khách sạn tại TP Hồ Chí Minh

 

Ngoài việc hoằng dương giáo pháp, phát hành kinh sách báo chí, tịnh xá còn là nơi hoạt động xã hội nổi tiếng ở thành phố. Tịnh xá đã mở cơ sở 2 Tuệ Tĩnh đường của Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, nơi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo, và thực hiện nhiều chuyến cứu trợ, ủy lạo cho nhân dân những vùng bị thiên tai …

Tịnh xá Trung Tâm ngày nay là một danh lam ở thành phố, thường xuyên đón tiếp đông đảo Tăng, Ni, Phật tử, du khách trong nước, nước ngoài đến tham quan, chiêm bái, tu học.

0 Thích

Đánh giá : 4.8 /394