Mytour blog
Tags:
du lịch Thế Giớithế giới đó đâydu lịch đài loan
06/04/20231.9890

10 điểm du lịch phổ biến ở Đài Loan năm 2024

Ngoài những địa danh quen thuộc ở Đài Bắc, du khách có thể ghé Đài Trung, Đài Nam, Đài Đông hay Cao Hùng để thưởng trọn vị cuộc sống ở Đài Loan.

 

Đài Bắc

Đài Bắc

 

Đài Bắc là thủ phủ của Đài Loan, cũng là trung tâm hành chính lớn thứ 4 Đài Loan với 12 quận huyện cùng vô số điểm du lịch. Các món ăn, đồ uống, công trình kiến trúc lịch sử, bảo tàng, trung tâm mua sắm và giải trí, các địa điểm tâm linh ở đây rất phong phú. Trong đó, nổi bật có tháp Taipei 101, chợ đêm Shilin, quận thương mại Ximending, Nhà tưởng niệm quốc gia Chiang Kai-shek, Cố Cung, chợ đêm Raohe…

 

Tân Đài Bắc

Tân Đài Bắc

 

Tân Đài Bắc là khu vực bên ngoài và bao quanh thành phố Đài Bắc. Đây là vùng ngoại ô đông dân cư nhất thế giới, do vậy có không ít điểm du lịch thú vị. Một số cái tên tiêu biểu gồm có làng Cửu Phần nổi tiếng với món mì thịt bò, cơm xốt thịt, món tráng miệng khoai lang và đậu phụ cùng với trà gừng; công viên địa chất Dã Liễu; cảng Ngư dân Đạm Thủy. Khuôn viên sân vườn, nhà ở Lâm Bản Nguyên ở quận Banqiao là minh chứng sống động nhất cho kiến trúc sân vườn Trung Hoa cổ.

 

Nông trường thư giãn Yi Lan

Nông trường thư giãn Yi Lan

 

Nông trường thư giãn ưu tiên phát triển nhà vườn cho các hoạt động giải trí. Những vật dụng cần thiết phải có trong nông trường lúc này sẽ phục vụ cho du lịch, thể thao, giáo dục, nghỉ dưỡng, cung cấp thực phẩm, nước uống và nơi nghỉ ngơi. Có hàng nghìn nông trại thư giãn trên đất Đài Loan, và YiLan sở hữu nhiều nông trại hơn bất kì nơi nào khác. Các nông trường Shangri-La, Bei Guan, Dian Song Pi và Yulan ở đây đều khá nổi tiếng và mỗi nơi lại được trang hoàng theo một chủ đề riêng.

 

Công viên quốc gia Taroko, Hualien

Công viên quốc gia Taroko, Hualien

 

Xem thêm: Các tour du lịch Trung Quốc giá rẻ

 

Với những người yêu thích nhiếp ảnh, Hualien là điểm đến lý tưởng ở bờ Đông Đài Loan. Khung cảnh núi non hùng vĩ và đại dương xanh bao la là điểm độc đáo mà bạn khó lòng tìm thấy ở nơi nào khác. Tại Hualien, điểm thu hút du khách nhất là Hẻm núi Taroko, dài 19 km, nằm gần bờ biển.

 

Khu vực hẻm núi này cũng chính là công viên quốc gia hẻm núi Taroko. Đi dọc theo đường biển từ Yilan, theo đường cao tốc Su Hua nối liền Yilan và Hualien, bạn sẽ được nhìn thấy mỏm đá ven biển Qingshui. Mỏm đá này kéo dài trên 21 km, dựng đứng lên giữa Đại Tây Dương ở độ cao trung bình 800 m. Một bên của mỏm đá Qingshui được mệnh danh là một trong “8 kỳ quan” của Đài Loan.

 

Suối nước nóng Tri Bản, Đài Đông

Suối nước nóng Tri Bản, Đài Đông

 

Suối nước nóng Tri Bản nằm ở Bainan, Đài Đông. Đây là một trong những suối nước nóng nổi tiếng nhất Đài Loan. Nguồn nước ở đây đến từ một suối nước ngầm đã có từ vài thế kỷ trước, có chứa sodium bicarbonate, nước trong và không có mùi. Độ nóng cao nhất của suối có thể lên tới trên 100 độ C, có thể uống và tắm rất tốt. Khách sạn Luminous ở Luye, một thị trấn không xa Tri Bản cung cấp các phòng tắm cá nhân riêng trong từng phòng, cực tiện lợi cho những ai có nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi.

 

Nông trường Cingjing, hồ Nhật Nguyệt ở Nantou

Nông trường Cingjing, hồ Nhật Nguyệt ở Nantou

 

Nantou nằm ở trung tâm đảo Đài Loan. Khung cảnh tự nhiên cách biệt bởi núi non trùng điệp, Nantou sẽ mang đến những trải nghiệm du lịch tuyệt nhất cho du khách khi đặt chân tới Đài Loan. Tọa lạc ở giữa những khu rừng nguyên sơ bao quanh bởi các dãy núi, nông trường Cingjing là địa điểm nghỉ ngơi ưa thích của người Đài Loan và khách du lịch. Bạn có thể hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh ở cả 360 độ từ nông trường này.

 

Một địa điểm du lịch nổi danh khác ở đây là hồ Nhật Nguyệt - hồ lớn nhất Đài Loan nằm ở Yuchi, Nantou. Khu vực xung quanh hồ là nơi cư trú của người Thao, người dân tộc bản địa ở Đài Loan. Mặt khác, những người yêu thích núi tuyết có thể leo lên ngọn núi Hợp Hoan ở độ cao 3416 m từ mặt nước biển, để ngắm nhìn tuyết phủ trắng đỉnh núi suốt mùa đông.

 

Phật Quang Sơn Tự, thành phố Cao Hùng

Phật Quang Sơn Tự, thành phố Cao Hùng

 

Cao Hùng là thành phố đông dân thứ hai Đài Loan, thủ phủ của khu vực phía Nam với đầy đủ sân bay, hải cảng. Trong số các địa điểm du lịch ở đây, Phật Quang Sơn, một địa điểm thờ phụng Phật Giáo mang tầm vóc quốc tế, chính là ngôi chùa lớn nhất Đài Loan.

 

Chợ đêm Đài Loan

Chợ đêm

 

Nằm trong top 10 địa điểm du lịch của Đài Loan, chợ đêm mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa về đêm như dân bản địa, thưởng thức đặc sản ẩm thực, mua sắm ở Đài Loan. Mỗi chợ lại có đặc sản riêng không lẫn vào đâu được. Chợ đêm Fengjia ở Đài Trung được xem như chợ lớn nhất Đài Loan, nổi tiếng với những món ăn vặt như gà chiên, canh thịt, khoai lang viên. Một số chợ đêm nổi tiếng khác như chợ Shilin và Raohe ở Đài Bắc, chợ hoa Đài Nam, chợ Liuhe ở Cao Hùng.

 

Làng văn hóa Thập Cổ Kích và Đường cổ An Bình, Đài Nam

Làng văn hóa Thập Cổ Kích và Đường cổ An Bình, Đài Nam

 

Đài Nam là thành phố cổ nhất Đài Loan và là thủ phủ vào thời phong kiến. Nơi đây nổi tiếng với các đình đền, kiến trúc lịch sử và đồ ăn vặt. Một trong những địa điểm hút du khách nhất Đài Nam là quận Anh Bình - nơi tọa lạc của Đài quan sát An Bình cổ, Nhà cây An Bình, cùng vô số nhà hàng, quán xá.

 

Làng văn hóa Thập Cổ Kích còn tương đối mới với khách du lịch, nhưng đây là khởi nguồn của nghệ thuật chơi trống Đài Loan. Du khách có thể qua đêm ở làng, học hỏi về lịch sử, cấu trúc trống cũng như kỹ thuật chơi trống cơ bản.

 

Khách sạn Tình Yêu, Đài Trung

Khách sạn Tình Yêu, Đài Trung

 

Xem thêm: Các tour du lịch Trung Quốc giá rẻ

 

Văn hóa khách sạn tình yêu của Đài Loan khá giống với Hàn Quốc và Nhật Bản, trừ điểm chúng lớn hơn, có garage riêng cho mỗi phòng để các cặp đôi tự lái xe vào mà không phải giáp mặt nhau. Tương tự, mỗi phòng cũng có lối trang trí riêng từ hoàng gia, cổ điển, bay bổng, truyện tranh, quyến rũ,... Sự phát triển này nhằm phần nào theo kịp nhu cầu xã hội Đài Loan, phục vụ các thanh niên cần sự riêng tư và các nhóm bạn yêu thích hội hè.

 

Mytour.vn - Nguồn: Vnexpress 

Các câu hỏi thường gặp
Điểm du lịch nào nổi tiếng nhất ở Đài Loan?

- Điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Đài Loan là Tháp Taipei 101, một trong những tòa nhà cao nhất thế giới.

Có những điểm du lịch nào khác ở Đài Loan?

- Có nhiều điểm du lịch khác ở Đài Loan như Cung điện Chiang Kai-shek, Đền Confucius, Hồ Sun Moon, Đài phun nước Shifen, Đài phun nước Wulai, Đài phun nước Xitou, Đài phun nước Yehliu, Đài phun nước Taichung, Đài phun nước Kaohsiung, Đài phun nước Tainan.

Có những hoạt động gì thú vị ở Đài Loan?

- Có nhiều hoạt động thú vị ở Đài Loan như tham quan các điểm du lịch, ăn uống các món ăn đặc trưng của Đài Loan, mua sắm tại các trung tâm thương mại, tham gia các hoạt động giải trí như xem phim, chơi game, karaoke, tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Có những món ăn đặc trưng nào ở Đài Loan?

- Có nhiều món ăn đặc trưng ở Đài Loan như bánh xèo, bánh bao, bánh mì, bánh tráng cuốn, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh tráng phơi sương, bánh tráng chiên, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh tráng cuốn tôm, bánh tráng cuốn trứng, bánh tráng cuốn rau củ, bánh tráng cuốn chả, bánh tráng cuốn chay, bánh tráng cuốn cá, bánh tráng cuốn thịt gà, bánh tráng cuốn thịt bò, bánh tráng cuốn thịt nướng, bánh tráng cuốn thịt chua, bánh tráng cuốn thịt kho, bánh tráng cuốn thịt chay.

Có những lễ hội nào thú vị ở Đài Loan?

- Có nhiều lễ hội thú vị ở Đài Loan như Lễ hội Đèn lồng Đài Loan, Lễ hội Hoa anh đào Đài Loan, Lễ hội Pháo hoa Đài Loan, Lễ hội Âm nhạc Đài Loan, Lễ hội Nghệ thuật Đài Loan, Lễ hội Thể thao Đài Loan, Lễ hội Văn hóa Đài Loan, Lễ hội Thực phẩm Đài Loan.

0 Thích

Đánh giá : 4.9 /183