Mytour blog
Tags:
du lịch Quảng Ninhdu lịch mua sắmdu lịch móng cáichợ móng cái
06/04/20238.9670

Chợ Móng Cái năm 2024

Chợ cửa khẩu Móng Cái nằm ở phường Hoà Lạc, cách cửa khẩu Bắc Luân 1km. Chợ bao gồm ba khu gọi là chợ Móng Cái 1, chợ Móng Cái 2 và chợ Móng Cái 3.

 

Ở đây có hàng nghìn hộ kinh doanh tư nhân và Nhà nước. Chủ hộ kinh doanh - người Việt có, người Hoa có – hầu hết đều nói được cả hai thứ tiếng. Chợ cửa khẩu Móng Cái không chỉ là trung tâm thương mại, là nơi mua bán trao đổi hàng hoá mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hoá, gắn bó tình cảm giữa nhân dân địa phương hai nước.

 

Chợ Móng Cái

Chợ trung tâm Móng Cái - Ảnh: Sưu tầm

 

Hàng hoá bày bán ở trong chợ và trao đổi qua biên giới khá phong phú. Hàng Trung Quốc nhập vào Việt Nam chủ yếu là vải, quần áo may sẵn, chăn màn, giầy dép, các đồ điện tử cao cấp, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo, hoa quả như táo, cam, lê, nho khô… Hàng Việt Nam xuất sang Trung Quốc chủ yếu là cao su sơ chế, hải sản tươi sống, tôm cá đông lạnh, nông sản thực phẩm như chè, cà phê, lạc vừng, đậu… 

 

Ở trong chợ nổi lên là các sạp hàng vải, bánh kẹo Trung Quốc. Đặc biệt là các quầy thuốc Bắc, các thầy lang người Trung Quốc vừa bắt mạch vừa kê đơn bốc thuốc tạo nên nét riêng độc đáo ở chợ cửa khẩu Móng Cái.

 

Chợ Móng Cái

Chợ Móng Cái tấp nập giao thương - Ảnh: Sưu tầm

 

Chợ Móng Cái

Chợ Móng Cái tấp nập giao thương - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Khách sạn gần chợ Móng Cái

 

Thành phố Móng Cái nằm bên bờ sông Ka Long xinh đẹp, có cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, giáp với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nhân dân vùng biên giới vốn có mối quan hệ hữu nghị láng giềng gắn bó thân thiết từ lâu đời. Thành phố Móng Cái là nơi trực tiếp diễn ra các hoạt động trao đổi thương mại kinh tế, giao lưu văn hoá giữa hai tỉnh Quảng Ninh – Quảng Tây và hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

 

Trước đây thành phố Móng Cái đã từng là tỉnh lỵ của Hải Ninh cũ. Sau chiến sự biên giới tháng 2/ 1979, thành phố Móng Cái bị tàn phá nặng nề, nhiều cơ sở kinh tế, văn hoá bị phá huỷ, đặc biệt là khu phố cổ dọc theo bờ sông Ka Long không còn nữa. Từ năm 1991, sau khi quan hệ hai nước Việt – Trung trở lại bình thường thì sự trao đổi buôn bán qua cửa khẩu Bắc Luân ngày càng tăng lên. Hiện nay thành phố Móng Cái được xây dựng lại khang trang hiện đại, trở thành một trung tâm thương mại lớn ở phía Bắc Việt Nam.

 

Chợ Móng Cái

Chợ Móng Cái về đêm - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Quảng Ninh

 

Chợ Móng Cái

Bên trong chợ Móng Cái - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Khách sạn tại Quảng Ninh

 

Mật độ dân số tăng nhanh, buôn bán nhộn nhịp. Xe cộ người qua lại tấp nập, thuyền bè san sát, hàng hoá vận chuyển không khi nào ngớt, tất cả đều hướng về chợ Móng Cái. Sau khi vào chợ mua sắm hàng hoá, du khách có thể quay ra thưởng thức các món ăn Việt Nam, Trung Quốc tuỳ theo ý thích.

 

Các nhà hàng nổi tiếng với các món ăn, đồ uống Trung Quốc như Trường Thành Thăng Long. Ở đây đủ loại rượu Trung Quốc, từ rượu Mao Đài nổi tiếng cho đến các loại rượu thông thường như Thần Phụ tửu, Khổng Phụ tửu, Ngũ lương dịch. Các món ăn đặc sản Trung Quốc như vịt quay Bắc Kinh, đậu phụ cay tê… và đặc biệt không thể thiếu món ăn quen thuộc là khâu nhục.

 

Chợ Móng Cái

Du khách tha hồ chọn lựa hàng hóa - Ảnh: Sưu tầm

 

Chợ Móng Cái

Du khách tha hồ chọn lựa hàng hóa - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Các tour du lịch Hạ Long - Quảng Ninh

 

Đến với Chợ trung tâm Móng Cái, du khách sẽ được choáng ngợp trong muôn vàn hàng hóa nơi đây, được thỏa thuê lựa chọn những món đồ ưng ý nhất làm quà tặng cho mình và người thân, được thưởng thức ẩm thực Trung Hoa ngay tại Vịêt Nam.

Các câu hỏi thường gặp
Chợ Móng Cái là gì?

Chợ Móng Cái là một thị trấn biên giới nằm ở tỉnh Quảng Ninh, Miền Bắc Việt Nam. Đây là một trong những cửa khẩu lớn nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chợ Móng Cái có gì đặc biệt?

Chợ Móng Cái có nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng biên giới như thịt gà, thịt lợn, hải sản, rượu vang, thuốc lá, quần áo, giày dép, đồ điện tử, đồ gia dụng, v.v. Ngoài ra, Chợ Móng Cái còn có nhiều điểm tham quan du lịch như Đền Cô Tô, Đền Bà Chúa Kho, Bãi Tắm Trà Cổ, v.v.

Làm thế nào để đến Chợ Móng Cái?

Bạn có thể đến Chợ Móng Cái bằng xe bus hoặc xe khách từ Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận. Nếu bạn muốn di chuyển nhanh hơn, bạn có thể thuê xe ô tô hoặc taxi.

Chợ Móng Cái có những khách sạn nào?

Chợ Móng Cái có nhiều khách sạn và nhà nghỉ với giá cả phải chăng. Một số khách sạn nổi tiếng ở đây bao gồm Khách sạn Móng Cái, Khách sạn Hải Đăng, Khách sạn Hạ Long, v.v.

Chợ Móng Cái có những món ăn nổi tiếng nào?

Chợ Móng Cái có nhiều món ăn đặc trưng như bánh cuốn, bánh đúc, bánh bột lọc, bánh xèo, chả cá, chả mực, v.v. Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn Trung Quốc tại Chợ Móng Cái.

0 Thích

Đánh giá : 4.0 /478