Mytour blogimg_logo
06/04/20231.8160

Đại học Y Hải Phòng năm 2025

 

 

 

Trường Đại học Y Hải Phòng hiện đang đào tạo Bác sỹ Đa khoa hệ chính quy với thời gian học 6 năm, mỗi năm đào tạo trên 300 sinh viên; Bác sỹ Đa khoa hệ chuyên tu (thời gian đào tạo 4 năm, mỗi năm đào tạo trên 150 sinh viên); Bác sỹ Y học dự phòng (thời gian đào tạo 6 năm, mỗi năm đào tạo trên 50 sinh viên); Cử nhân Điều dưỡng chính quy (thời gian đào tạo 4 năm, mỗi năm đào tạo trên 100 sinh viên); Bác sỹ Răng Hàm Mặt ( thời gian đào tạo 6 năm, mỗi năm đào tạo trên 30 sinh viên); Cử nhân Kỹ thuật y học (thời gian đào tạo 4 năm, mỗi năm đào tạo trên 50 sinh viên); Hiện nay Trường cũng đang chuẩn bị đào tạo mã ngành Dược sỹ đại học Bác sỹ Y học cổ truyền.

Cùng với quá trình đổi mới của nghành Giáo dục, Trường đang tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo, và chuẩn bị các điều kiện thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Thông qua các phương pháp giảng dạy đa dạng, bao gồm cả thuyết trình theo truyền thống, sử dụng trình chiếu powerpoint, cập nhật nguồn tài nguyên trên mạng internet, thực tập tại các phòng thí nghiệm, giảng dạy bên giường bệnh, giảng dạy dựa trên vấn đề, y học dựa trên chứng cứ, thực hành và nghiên cứu tại các bệnh viện và trung tâm y tế ... sinh viên đã thu được các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp của mình.

Trường Đại họcY Hải Phòng hiện đang đào tạo các bậc học sau đại học: Thạc sỹ (Nội, Ngoại, Nhi, Y tế công cộng); Bác sỹ chuyên khoa II (Nội hô hấp, Nội tim mạch, Ngoại chấn thương chỉnh hình, Ngoại tiêu hóa, Sản phụ khoa, Nhi thận tiết niệu và quản lý y tế); Bác sỹ chuyên khoa I (nội, Ngoại, Sản, Nhi, Y tế công cộng, Chẩn đoán hình ảnh, Y học cổ truyền, Lao và bệnh phổi, Răng hàm mặt, Mắt, Tai mũi họng, Hóa sinh và y học gia đình); Bác sỹ nội trú; Chuyên khoa định hướng, ngoài ra nhà trường cũng đã chuẩn mở các mã ngành đào tạo Tiến sỹ

Các luận án tốt nghiệp đều hướng tới các mục tiêu cơ bản là chứng tỏ năng lực của học viên, khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập và đóng góp mới cho khoa học. Nhà trường cũng đã phối hợp tổ chức hàng loạt các cuộc tập huấn và đào tạo lại cho cán bộ y tế tại các tuyến khác nhau về các vấn đề y tế cấp bách như HIV/AIDS, lao kháng thuốc, sử dụng thuốc hợp lý, các kỹ thuật y học mới…

Hiện nay, trường Đại học Y Hải Phòng cũng đã và đang hợp tác với các trường Đại học trên thế giới phối hợp đào tạo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên về các chuyên ngành sau đại học. Đây là cơ sở cho nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học xứng tầm sánh vai với các trường đào tạo về Y – Dược lớn trong nước và trên thế giới.

 

 

 

 

 

 

0 Thích

Đánh giá : 4.3 /182