Đình Phước Lễ, mái đình cổ kính của miền biển Vũng Tàu, được xây dựng từ hơn 200 năm trước. Nằm giữa thành phố Vũng Tàu, đình Phước Lễ được coi là một địa điểm tâm linh, tín ngưỡng, là địa điểm du lịch được nhiều người ghé thăm. Nơi đây lưu giữ những kỷ niệm lịch sử dài lâu của vùng đất và thờ những vị danh nhân văn hóa nổi tiếng của Việt Nam.
Du lịch Vũng Tàu, bạn sẽ đến địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh và được nhiều du khách biết đến, đó là đình Phước Lễ tọa lạc tại trung tâm thương mại, trên khu phố 3 phường Phước Trung, thành phố Vũng Tàu. Đây là nơi được vua Tự Đức sắc phong Thành Hoàng Làng vào cuối thế kỷ 19, và nội dung của sắc phong là “Sắc tặng thành hoàng báo ân chính trực Nguyễn Thiếp đôn nghinh tôn thần. Thần Hoàng bảo vệ dân.” Đến nay, bản sắc phong vẫn còn lưu lại tại đình.
Hơn 200 năm trước, đình Phước Lễ được xây dựng tại khu Lò Than hẻo lánh bằng các loại gỗ quý nổi tiếng, quy mô rất rộng và nổi tiếng khắp vùng. Tuy nhiên, khi thực dân Pháp xâm lược, đình bị đốt cháy. Năm 1959, đình đã được xây dựng lại theo kiến trúc hiện đại như ngày nay.
Vì có hai vị danh sĩ, tướng quân nổi tiếng được lưu giữ và thờ tự ở đây nên địa điểm này đã trở thành một điểm tham quan được nhiều người dân và du khách biết đến tại Vũng Tàu.
Nguyễn Thiếp, một danh sĩ nổi tiếng trong thế kỷ 18, được thờ cúng tại đình Phước Lễ là vị thành hoàng duy nhất tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông là một người tài cao, đức trọng, làm quan giữa buổi thời buổi nhiễu nhương mà vẫn giữ nguyên khí tiết thanh cao. Ông đã từng có tâm sự nổi danh “Nghĩa còn đỉnh hạc thơm tho, Đạo suy ẩn với giang hồ cũng thanh.”
La Sơn Phu Tử là tên hiệu được người đời biết đến và suy tôn nhiều nhất của một nhà giáo lớn. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, mở mang tri thức nhất tới muôn dân dưới thời Tây Sơn. Ông cũng đã phổ biến rộng rãi chữ Nôm ra toàn dân và dần dần thay thế chữ Hán trong nền văn hóa.
Sau khi Nguyễn Thiếp qua đời, nhờ những công hiến to lớn và tài đức của ông, người dân tôn thờ ông làm Thành Hoàng Làng Phước Lễ. Đây không chỉ là do tài đức của ông mà còn do những người Hà Tĩnh đến lập nghiệp tại Vũng Tàu đã xây dựng một ngôi đình để thờ vị danh nhân quê hương.
Đức Thánh Trần Quốc Tuấn, vị tướng tài ba của thế kỷ 13, được Đình Phước Lễ thờ cúng là vị thần thứ hai. Người đã thành công trong việc lãnh đạo nhân dân Đại Việt để đánh thắng hai cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông, bảo vệ giang sơn và bờ cõi.
Vì sự tài đức kiệt xuất của ông, Đức Thánh Trần được tôn kính trên khắp mọi miền tổ quốc, đặc biệt là người dân Vũng Tàu thể hiện sự tôn trọng đạo đức bằng cách thờ ông tại đình Phước Lễ. Đây là một biểu tượng rõ ràng của truyền thống tôn sư và nhớ nguồn của dân tộc.
Khi bước vào đình Phước Lễ, bạn sẽ được thấy một ngôi đình bề thế, nguy nga. Cổng mái vòm với chữ Hán và chữ Việt màu đỏ thắm nổi bật trên Kiến trúc đình theo kiểu chữ Đinh truyền thống. Đình có các khu như nghi môn, võ ca, chính điện, nhà khách, nhà bếp.
Chính điện của đình Phước Lễ là một trong những công trình kiến trúc lớn và đẹp nhất. Nó được thiết kế theo kiểu tứ trụ với nóc mái uốn cong, lợp ngói vẩy cá, trang trí sơn son thiếp vàng, hình công, hình phượng đang múa. Ở giữa là thờ Thần Hoàng Bổn Cảnh Nguyễn Thiếp, hai bên là Tả Ban và Hữu Ban, phía dưới là thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo với tượng được đúc bằng thạch cao. Ngoài ra, đình còn có thờ phụng bài vị của 158 vị anh hùng liệt sĩ của địa phương đầy trang nghiêm, thành kính.
Người dân Vũng Tàu tại đình của họ có hai miếu thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu và Thủy Long Thánh Mẫu, đại diện cho những yếu tố của tự nhiên như nước, lửa, đất,… Họ thờ cúng các vị nữ thần để cầu mong mùa màng tốt tươi và đời sống an lành.
Năm nay, những lễ hội văn hóa dân gian đặc sắc như lễ cầu an Thủy Long thánh mẫu cầu mưa thuận gió hòa, lễ Xuân Thủ dịp cầu năm để xóa hết những điều không may của năm cũ đã được tổ chức trên khắp cả năm. Trong đó, những lễ hội nổi tiếng của Vũng Tàu như lễ vía Đức Thánh Trần vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm và lễ Cầu An từ ngày 8-10 âm lịch hàng năm với nhiều nghi lễ long trọng và vật phẩm cúng lễ công phu đã được tổ chức.
Trong ba ngày lễ Cầu An hàng năm, rất nhiều khách thập phương và du lịch Vũng Tàu đều đến đình Phước Lễ để tham gia. Mọi người đều mong muốn có cơ hội nhận được lộc, xem những màn múa hát với những tích trò dân gian nổi tiếng và nghe những câu chuyện về những bậc tiền nhân đã truyền tụng lâu đời.
Nếu bạn đến Vũng Tàu, hãy không bỏ qua cơ hội để ghé thăm đình làng Phước Lễ. Đây là một nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh chung của làng xã, là nơi mà người dân Vũng Tàu thể hiện lòng tôn kính, truyền thống uống nước nhớ nguồn với các bậc hiền nhân. Đã bao đời nay, đình làng Phước Lễ được coi là một địa điểm du lịch thú vị.
Bạn có đủ thời gian để khám phá những cảnh đẹp của Vũng Tàu không?
0 Thích