Mytour blogimg_logo
27/12/2023100

Elon Musk Gây Ra Một Cuộc Chiến Cho Tương Lai Của Twitter năm 2025

Elon Musk đã đề xuất mua lại Twitter với giá 43 tỷ đô la, theo một bản báo cáo cho biết vào thứ Năm. Bước đi bất ngờ này đã được một số chuyên gia gọi là một hành động nhằm thu hút sự chú ý, trong khi một số khác nghĩ rằng đây là một biến đổi quan trọng có thể dẫn đến việc ông ta kiểm soát toàn bộ công ty.

Giám đốc điều hành của Tesla, sở hữu 9,2% cổ phần của trang mạng xã hội này và là cổ đông lớn nhất, đã đề xuất mua lại phần còn lại của công ty với giá 54,20 đô la mỗi cổ phiếu—cao hơn 38% so với giá trước khi ông đầu tư vào công ty vào ngày 5 tháng 4.

Trong một lá thư gửi Bret Taylor, chủ tịch Hội đồng quản trị Twitter, Musk cho biết ông đã đầu tư vào Twitter vì “Tôi tin rằng nó có tiềm năng trở thành nền tảng cho tự do ngôn luận trên toàn thế giới, và tôi tin rằng tự do ngôn luận là một điều không thể thiếu đối với một nền dân chủ hoạt động.” Tuy nhiên, Musk viết, “Tôi nhận ra rằng công ty sẽ không phát triển hoặc đáp ứng nhiệm vụ xã hội này trong hình thức hiện tại.” Câu trả lời của ông là đưa công ty về tư nhân.

Nếu đề xuất của ông, được trình bày như là đề xuất cuối cùng, bị từ chối, Musk đã đe dọa sẽ xem xét lại vị trí của mình làm cổ đông. “Điều này không phải là một đe dọa, đơn giản là đây không phải là một khoản đầu tư tốt nếu không có những thay đổi cần thiết,” ông nói. Musk không trả lời các yêu cầu bình luận qua email và trên Twitter.

Phản ứng của Twitter đã nhanh chóng. Người phát ngôn Brenden Lee hướng dẫn blog.mytour.vn đến một tuyên bố cho biết công ty sẽ “cẩn thận xem xét đề xuất để xác định con đường hành động mà nó tin là trong lợi ích tốt nhất của công ty và tất cả cổ đông của Twitter.” Giá cổ phiếu Twitter tăng lên 48,70 đô la trước khi giao dịch mở cửa vào ngày 14 tháng 4, tăng hơn 6% so với ngày trước đó. Cổ phiếu mở cửa và giao dịch ở mức 48,36 đô la.

“Cuối cùng, chúng tôi tin rằng kịch sử này sẽ kết thúc với việc Musk sở hữu Twitter sau cuộc tiếp quản xâm lược mạnh mẽ này,” Dan Ives, một nhà phân tích công nghệ tại công ty đầu tư Wedbush Securities, viết trong một ghi chú được xuất bản sau thông báo. “Sẽ khó cho bất kỳ người chào giá/nhóm nào khác xuất hiện và Hội đồng quản trị Twitter sẽ bị ép buộc phải chấp nhận đề xuất này và/hoặc tiến hành quá trình chạy đua để bán Twitter.” Tuy nhiên, đề xuất không mời mọc này—không phải là một cuộc tiếp quản xâm lược chính thức—không đảm bảo rằng Musk sẽ tiếp quản công ty. “Bất kỳ ai cũng có thể từ chối đề nghị,” Timothy Galpin, giảng viên cấp cao về chiến lược và đổi mới tại Trường kinh doanh Oxford Saïd, nói. “Có thể là ông quyết định rút lui, hoặc các cổ đông của Twitter không chấp thuận nó. Một thỏa thuận không bao giờ chắc chắn cho đến khi nó được ký kết.”

Và thỏa thuận có thể bị trì hoãn trước khi nó bắt đầu. Với đề xuất và ý định rõ ràng đằng sau, Hội đồng quản trị Twitter có thể thêm một kế hoạch quyền của cổ đông, gọi là một “viên độc,” một cách không chính thức có thể ngăn chặn bất kỳ cổ đông cá nhân nào mua nhiều hơn, chẳng hạn như 10% của công ty. Điều này sẽ làm giảm giá trị của cổ phiếu Twitter, cho phép các cổ đông khác tăng cường đầu tư của họ với giảm giá.

Các phản ứng khác về việc cố gắng chiếm đóng đã tập trung vào những gì Musk sẽ làm nếu nó diễn ra. Việc nhắc đến trực tiếp về tự do ngôn luận trong bức thư kèm theo đề xuất của ông Musk khiến nhiều người lo lắng rằng nếu ông ta chiếm đóng nền tảng này, ông có thể thu hồi một số biện pháp chống nói không với kích động thù ghét của nền tảng.

“Tôi sẽ quả quyết rằng có một tác động tiêu cực đối với các nền dân chủ trên toàn cầu nếu một người như Elon Musk sở hữu Twitter,” Christopher Bouzy, người sáng lập BotSentinel, một dịch vụ theo dõi hành vi không chân thật trên Twitter, nói. Phương pháp tiếp cận tuyệt đối của Musk đối với tự do ngôn luận sẽ mở cửa cho những người như Donald Trump, người bị cấm sử dụng Twitter vào tháng 1 năm 2021 vì kích động binh đảo trên Quốc hội Hoa Kỳ thông qua truyền thông xã hội, để trở lại trang web.

“Twitter sẽ trở thành một ao lầy của thông tin sai lệch và thông tin giả mạo với hậu quả trong thế giới thực,” Bouzy nói.

Một lý do mà Musk có thể muốn mua lại doanh nghiệp - nếu ông ta nghiêm túc về điều đó - là vì nó hoạt động như một loa phóng âm cho quan điểm của ông. “Ông ta là người truyền thông trên nền tảng xã hội,” Cary Cooper, một giáo sư kinh doanh tại Trường Kinh doanh Manchester, nói. “Ông ta là một doanh nhân nổi loạn, mọi mặt. Ông ta đã khá thành công trong các dự án kinh doanh của mình, và tôi có thể hiểu ông ta muốn có một nền tảng truyền thông. Nó cho phép ông ta diễn đạt quan điểm của mình một cách phù hợp với tính cách của mình.”

Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn: Khả năng cao là đề xuất của Musk sẽ được chấp nhận như thế nào? Mặc dù giá 54,20 đô la mỗi cổ phiếu của đề xuất tăng so với giá trị cổ phiếu trước khi Musk mua vào, nhưng vẫn giảm so với mức cao nhất là 77,06 đô la mỗi cổ phiếu vào tháng 2 năm 2021. Đồng thời, giá này cũng thấp hơn nhiều so với giá trung bình 52 tuần mà công ty đã giao dịch. Và giao dịch trong ngày vào ngày 14 tháng 4, giảm xuống dưới giá mở cửa, cho thấy thị trường không tin rằng Musk có khả năng thành công. Phần thưởng 38% của Musk “nằm trong khoảng phần thưởng trung bình đang được trả cho các công ty,” thường nằm giữa 30 và 40% so với giá trị hiện tại, theo lời của Galpin. “Đó không phải là một đòn bẩy chắc chắn để đảm bảo rằng đủ cổ đông sẽ chấp thuận một đề xuất ở mức đó,” ông ta nói.

Mặc dù Musk, cổ đông lớn nhất của công ty, rõ ràng muốn bán, nhưng các cổ đông lớn khác, bao gồm The Vanguard Group, Morgan Stanley, BlackRock và State Street Corp, có thể không muốn. blog.mytour.vn đã hỏi cả bốn công ty xem họ có chấp nhận sự thống trị của Musk hay không. Tại thời điểm xuất bản, Morgan Stanley chưa phản hồi. Ed Patterson, giám đốc quan hệ công chúng toàn cầu của State Street Corp, Barbara Williams, giám đốc truyền thông doanh nghiệp tại BlackRock và người phát ngôn Vanguard Alyssa Thornton nói rằng họ sẽ không bình luận về các công ty cụ thể.

Trí tuệ kinh doanh truyền thống sẽ gợi ý rằng họ có khả năng từ chối đề xuất. “Một số cổ đông có thể sở hữu cổ phiếu vì lý do dựa trên giá trị cá nhân hơn là lợi nhuận,” Galpin nói. “Điều này sẽ là một hòm trộn trên toàn bộ cơ sở cổ đông. Liệu xem xét của họ có phải là một trò chơi tài chính hay là quyết định tốt về giá trị cá nhân, xã hội không của họ không? Chỉ những cổ đông cá nhân mới biết được điều đó.”

Giá của sự mua lại tiềm năng là số tiền lớn, nhưng đối với Musk, người có tài sản ước tính là 273 tỷ đô la, đó chỉ là số tiền nhỏ. “Đó là một số tiền không đáng kể đối với ông ta,” Cooper nói. Anil Dash, CEO của startup phát triển phần mềm Glitch, đồng tình: “Anh ta có khả năng đấu giá cao hơn hầu hết mọi người. Nó thực sự chỉ là ý muốn của ông ta.”

Ngay cả khi đề xuất thất bại và Musk không được thấy cách ông có thể quản lý Twitter cùng với Tesla và SpaceX, với tư cách là cổ đông chính của công ty, ông có thể vẫn chiến thắng khi giá cổ phiếu tăng vọt.

Tuy nhiên, cách mà số tiền đó được giữ có thể là dấu hiệu về độ nghiêm túc của đề xuất của Musk với Twitter. “Ông ta không thể có hơn 40 tỷ đô la ngồi đó chờ trong tài khoản tiền mặt để giải quyết giao dịch này trong một khoảng thời gian đáng kể,” Siva Vaidhyanathan, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học Virginia, nói. “Tài sản của ông ta bị khóa trong cổ phiếu Tesla và không phải là một lượng nhỏ Bitcoin.”

Chuyển nhượng thành tiền có thể mất thời gian - và cũng sẽ có tác động tiêu cực đối với công ty mà ông ta đang quản lý. “Ý nghĩa về việc bán ra 40 tỷ đô la cổ phiếu Tesla sẽ tạo ra một cú sốc giá trị cho Tesla,” Vaidhyanathan nói. “Ông ta không thể nghiêm túc mong đợi sẽ chiếm đóng một công ty bằng cách làm tăng giá trị của nó trong khi đồng thời làm giảm giá trị của công ty ông ta thực sự điều hành.”

Điều đó được thừa nhận trong thông báo được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) thông báo ý định chiếm đóng của Musk. Đề xuất mua lại số cổ phiếu chưa được giải ngân của công ty là không ràng buộc và, trong số những điều khác, phụ thuộc vào “hoàn thành việc tài trợ dự kiến.”

Tóm lại: Musk vẫn chưa có đủ tiền mặt để mua lại Twitter. “Tôi không nghĩ Elon Musk là người nghiêm túc,” Vaidhyanathan nói. Ông tin rằng Musk thiếu ý muốn để xử lý các yêu cầu quy định của một mạng xã hội lớn đóng vai trò như một diễn đàn công cộng, một nghĩa vụ sẽ rơi vào ông như là chủ sở hữu duy nhất.

“Không cách nào ông ta muốn chịu trách nhiệm trong việc đối mặt với các cơ quan quản lý ở London, Brussels, New Delhi và Canberra—huống chi là Hoa Kỳ,” Vaidhyanathan nói. “Đó không phải là một công ty được quản lý tốt. Nó không phải là một công ty có lợi nhuận. Nó đầy rủi ro phía trước. Ông ta phải biết rằng sẽ không vui khi điều hành Twitter.”


Các bài viết tuyệt vời khác từ blog.mytour.vn

  • Nga tiến gần đến giấc mơ về mạng riêng của mình
  • Một ý tưởng táo bạo để làm trễ cuộc khủng hoảng khí hậu—bằng cách xây dựng cây tốt hơn
  • Ép WhatsApp và iMessage làm việc cùng nhau là một ý tưởng đ doomed làm thất bại
  • Khi hạn chế Covid kết thúc, văn phòng đối mặt với vấn đề về tiền lương khi ốm
  • Chiến tranh đang đặt câu hỏi về ‘trung lập’ của tiền điện tử
  • Thế giới đồng hồ đã điên đảo (một cách tích cực)
Trần Minh Hoạt

0 Thích

Đánh giá : 4.9 /373