Những năm gần đây, khi du lịch biển đảo trở thành xu hướng mới, Côn Đảo đã trở nên hấp dẫn hơn với biển xanh trong, cát trắng mịn và khí trời mát mẻ. Những người có ý định đến Côn Đảo thì sẽ thắc mắc “Côn Đảo có gì?”. Để không bỏ lỡ gì ở Côn Đảo, hãy tham khảo bài viết trước khi đến đó nhé. Mặc dù Côn Đảo được gắn liền với những nhà tù đáng sợ, nhưng nó cũng là một di tích lịch sử của quá khứ đau thương của dân tộc.
Du lịch Côn Đảo là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam. Nó có những bãi biển trắng sợi, những đồi cát vàng, những bờ biển đẹp và những con đường dẫn đến những địa điểm tham quan hấp dẫn. Du khách có thể thưởng thức những hoạt động như bơi lội, đi dạo, đi bộ, đi xe đạp, đi thuyền, ngắm hoang dã và nhiều hoạt động khác. Đây là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm một nơi thoải mái để nghỉ ngơi. Côn Đảo là một điểm đến du lịch hấp dẫn với những bãi biển trắng sợi, những đồi cát vàng, những bờ biển đẹp và những con đường dẫn đến những địa điểm tham quan hấp dẫn. Du khách có thể tham gia những hoạt động như bơi lội, đi dạo, đi bộ, đi xe đạp, đi thuyền, ngắm hoang dã và nhiều hoạt động khác. Đây là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm một nơi thoải mái để nghỉ ngơi.
Vũng Tàu là thiên đường du lịch của Côn Đảo.
Côn Đảo, còn được gọi là Côn Lôn, Côn Sơn, là một huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 giờ bay, Côn Đảo có diện tích khoảng 76km2, bao gồm 16 hòn đảo lớn và nhỏ, và dân số chỉ khoảng 6000 người.
Côn Đảo được mô tả là một địa điểm đẹp và bình yên (ảnh ST).
Côn Đảo được biết đến với những bãi biển dài, cát trắng và nước trong tuyệt đẹp như thiên đường. Những bãi biển này vẫn chưa được phát triển hết các dịch vụ du lịch nên vẫn hoang sơ và rất đẹp. Điều cuốn hút nhất ở đây là hệ sinh vật biển tuyệt vời, là nơi duy nhất ở Việt Nam mà thi thoảng du khách có thể nhìn thấy loài bò biển nằm trong danh sách bảo tồn quốc gia, đi tham quan đảo Vích để xem rùa đẻ trứng hoặc nhìn thấy những đàn khỉ trong thiên nhiên ngồi khắp các vách đá và mò cua bắt ốc ở hai bên đường đi. Đó là những trải nghiệm mà du khách sẽ nhớ mãi không quên về Côn Đảo.
Vẻ đẹp nguyên sơ của Côn Đảo được giữ nguyên vì không bị khai phá bởi du lịch.
Từ tháng 4 đến tháng 11 là mùa đẹp nhất để du lịch Côn Đảo vì biển lặng, gió dịu mát, cho phép du khách tham quan mà không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
Ngày xưa, Côn Đảo được coi là "địa ngục", nhưng bây giờ nó đã trở thành "thiên đường" (theo ảnh ST).
Khi đến du lịch Côn Đảo, Nhà tù Côn Đảo là địa điểm thăm quan không thể bỏ qua. Đây là nơi mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã xây dựng hàng trăm xà lim, phòng giam, phòng biệt lập để giam cầm những người Việt yêu nước và tù chính trị.
Nhà tù Côn Đảo là nơi ghi nhớ những biểu tượng của sự kiên cường và tình yêu nước của các chiến sĩ (ảnh ST).
Hệ thống chuồng cọp bạo tàn nổi tiếng đã gây ra sự chấn động trên toàn thế giới khi được phát hiện. Nó đã trở thành một địa điểm thiêng liêng, ghi lại ý chí kiên cường của những vị anh hùng dân tộc của tổ quốc.
Những nhà yêu nước bị bỏ tù phải chịu đựng cuộc sống khổ sở.
Du khách sẽ cảm thấy rùng mình trước những căn phòng nóng bức, ngột ngạt với những công cụ tra tấn rùng rợn như chuồng bò, chuồng cọp, sở lò vôi, sở muối, cầu ma thiên lãnh... đều được gắn liền với những cái tên nổi tiếng.
Nhà tù được biết đến với hệ thống chuồng cọp dã man nổi tiếng.
Đây là nơi sinh sống và làm việc của các chúa đảo qua nhiều thế hệ, đồng thời là đầu não của bộ máy cai trị hệ thống nhà tù Côn Đảo. Nếu du khách muốn tìm hiểu về lịch sử của nơi đây, họ có thể đến đây để khám phá qua những hiện vật, hình ảnh và tài liệu bằng tiếng Pháp được trưng bày.
Ngọn đảo Dinh Chúa là nơi những câu chuyện về lịch sử Côn Đảo được giữ gìn. (Ảnh ST)
Cuộc sống đế vương của những tên chúa đảo đã thể hiện sự xa hoa cùng với những đòn roi của những người tù phải chịu đựng cuộc sống khổ ải, đói khát và lao động khổ sai. Hàng chục tù nhân đã phải phục vụ cho cuộc sống này.
Không gian yên lặng và trong lành tại Dinh Chúa Đảo được chụp ở Ảnh ST.
Núi Thánh Giá là một trong những điều thú vị mà các khách du lịch đến đây đều muốn chinh phục. Đặc biệt là trong dịp Valentine, nơi đây hấp dẫn rất nhiều các cặp đôi bởi tương truyền nếu họ cùng nắm tay nhau ngắm mặt trời lặn thì sẽ bên nhau trọn đời.
Đỉnh núi Thánh Giá đã được chinh phục.
Để trải nghiệm điều thú vị này, bạn phải leo núi trong vòng một giờ. Khi đến đỉnh, bạn sẽ được thưởng thức không khí mát mẻ, dễ chịu. Bạn sẽ cảm nhận được sự hòa mình vào thiên nhiên, xung quanh là mây trời trắng xóa. Đây chắc chắn là địa điểm tham quan lí thú dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các cặp tình nhân.
Đường leo núi Thánh Giá được chụp ở ảnh ST.
Đầm Trầu, bãi biển đẹp nhất ở Côn Đảo, nằm ở phía Bắc đảo khu vực sân bay Cỏ Ống. Được mô tả như dải lụa vàng thắt ngang tấm thảm xanh, nửa vắt ngang cánh rừng nửa buông xõa trên mặt biển, bãi biển này còn giữ được vẻ đẹp thơ mộng và yên bình, với bờ cát thoai thoải, bao quanh là khu rừng hoang sơ chưa bị khai thác du lịch.
Bãi Đầm Trầu có một hình ảnh đẹp mắt, dài cát vàng trải dài như một dải lụa.
Nếu bạn đến bãi cát Đầm Trầu, bạn sẽ được thưởng thức một vài đặc sản nơi đây là các loại hải sản tươi ngon với giá cả phải chăng, tắm biển và còn có thêm một điểm lạ kì là bãi cát ở đây có màu vàng khác với các bãi khác trên đảo. Bạn còn có thể ngắm máy bay cất cánh và hạ cánh ngay bên cạnh, điều đó rất thú vị.
Mặt trời đã lặn trên bãi Đầm Trầu (Ảnh ST).
Du khách có thể đi qua một đoạn đường rừng ngắn từ bãi Đầm Trầu để đến bãi Suối Nóng, một bãi biển còn nguyên nét hoang sơ và ít người biết đến.
Bãi Suối Nóng có một vẻ đẹp hoang sơ.
Biển này được tạo nên bởi vùng biển nhiệt đới với bãi cát trắng phẳng lì và một hệ sinh thái rừng ngập mặn hiếm có, tạo nên một bức tranh sống động tuyệt đẹp khác những hòn đảo khác.
Khi nhìn từ trên cao, Bãi Suối Nóng có vẻ rất đẹp.
Du khách có thể thưởng thức thiên nhiên tại bãi biển Côn Đảo, ngắm nhìn hoàng hôn lặn qua đỉnh Tình yêu và thả mình với ảo diệu của một ngày khám phá.
Hình ảnh của Bãi Nhát khi bị ngập trong nước được chụp bởi ảnh ST.
Bãi Nhát là một điểm đặc biệt vì nó chỉ xuất hiện trong vòng vài giờ mỗi ngày. Còn lúc khác, bãi biển này sẽ bị chìm trong nước và ít người biết đến.
Ảnh ST cho thấy rằng khoảng thời gian bãi Nhát là rất đẹp.
Đảo này là một địa điểm du lịch hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt, là nơi lý tưởng để du khách tham quan, nghỉ dưỡng, ngắm cảnh và khám phá thiên nhiên. Nó cũng như một bức tranh phong phú đầy màu sắc của các san hô hòa với những loài sinh vật biển ẩn dưới nắng xuyên qua làn nước trong xanh.
Khỉ mặt đỏ, một loài hiếm gặp trên đảo Côn Đảo, được chụp ảnh bởi ST.
Khu vực Hòn Tài là nơi có nhiều loài động vật quý hiếm như khỉ mặt đỏ, sóc mun, kỳ đà, tắc kè, chim gầm gì trắng… Người du khách có thể tham quan san hô, leo núi và tắm biển ở khu vực lân cận.
Hòn Tài được chụp ở một bức ảnh bơ vơ, một mình. (Ảnh ST)
Côn Đảo có 16 hòn đảo khác nhau, trong đó hòn đảo thứ 3 là nơi du khách có thể tìm thấy những bãi biển tuyệt đẹp, hệ sinh thái rừng và rừng ngập mặn đa dạng với nhiều chủng loại động vật và thực vật quý hiếm.
Hòn Bà và hòn Côn Sơn được nối với nhau bởi Cửa Tử, được chụp trong hình ảnh.
Du khách có thể tận hưởng trải nghiệm thú vị khi tắm suối mát ngay bên bờ rừng gần bãi biển trong mùa mưa sau khi tắm biển.
Hòn Bà là hòn đảo lớn thứ ba trên đảo Côn Đảo (Ảnh ST).
Hòn đảo lớn thứ hai trên Côn Đảo là nơi có số lượng rùa biển lên đẻ nhiều nhất Việt Nam. Hàng trăm con rùa mẹ đến bãi đẻ trứng mỗi năm. Toàn bộ đảo được bao phủ bởi rừng nhiệt đới nguyên sinh, với thành phần động vật phong phú.
Hòn Bảy Cạnh được bao quanh bởi sự yên bình của thiên nhiên.
Du khách đến Hòn Bảy Cạnh sẽ có cơ hội để khám phá sinh thái rừng ngập mặn và bơi lặn để ngắm các loài san hô đa dạng và được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam.
Hòn Bảy Cạnh tỏa ra một vẻ đẹp hùng vĩ khi được chụp ở ST.
Chùa Núi Một, còn được gọi là Vân Sơn Tự, là một di tích quan trọng liên quan đến địa danh Côn Đảo. Nằm trên đỉnh núi, nó có kiến trúc uy nghi và là một danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp không thể bỏ qua khi đến Côn Đảo. Đây cũng là nơi gửi gắm tâm linh của người dân địa phương.
Chùa Núi Một là nơi tâm linh của người dân địa phương (Ảnh ST).
Du khách có thể thưởng thức cảnh quan hồ An Hải, thị trấn Côn Đảo và Vịnh Côn Sơn từ đây.
Chùa Núi Một là một chốn thanh bình.
Miếu Bà Phi Yến, còn gọi là An Sơn Miếu, là nơi thờ của thứ phi của chúa Nguyễn Ánh - Bà Phi Yến. Cùng với vị anh hùng dân tộc chị Võ Thị Sáu, hai người phụ nữ này được người dân địa phương Côn Đảo tôn sùng nhất.
Miếu bà Phi Yến, nằm ở Côn Đảo, là một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Ngôi miếu này được xem là một biểu tượng linh thiêng đối với những người dân trên đảo và nó được liên kết với một câu chuyện bi thương của một người phụ nữ tài sắc, giàu lòng yêu nước.
Lễ giỗ tổng kết của bà Phi Yến đã được tổ chức.
Nghỉ đêm tại hòn Cau để có cơ hội tham gia vào hoạt động đem trứng rùa vừa nở ra tận bờ biển là một trong những cách tận hưởng những khoảnh khắc khó quên nhất trên Côn Đảo. Khu bảo tồn rùa được thành lập tại đây cũng giúp bạn có thể thực hiện điều này.
Việc xem rùa đẻ trứng là một trong những hoạt động thú vị nhất tại Côn Đảo (ảnh ST).
Từ tháng 3 đến tháng 10, mỗi đêm sẽ có từ 3000 đến 5000 trứng rùa được đẻ. Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của con người có thể ảnh hưởng đến sự sinh hoạt của loài rùa, khu vực biển này đã bị cấm.
Chú rùa con đang tìm kiếm đường đi đến biển (Ảnh ST).
Vịnh Côn Sơn gồm có hệ thống 14 hòn đảo nhỏ khác nhau, bao gồm cả chuỗi hòn Tài, hòn Trắc, hòn Thỏ… quây quần như một đại gia đình và hòn Bảy Cạnh, hòn Bông Lan, hòn Cau, hòn Trứng, hòn Tre… hùng vĩ giữa khơi xa. Đây là những hòn đảo tạo nên vẻ đẹp thơ mộng cho Vịnh Côn Sơn và là khu bảo tồn sinh thái biển với các rạn san hô có mật độ và chủng loại cao. Khám phá đảo hoang ở đây sẽ mang lại nhiều điều mới lạ, bất ngờ và thú vị.
Côn Đảo là nơi có đảo hoang thần bí.
Du khách đến Côn Đảo sẽ được trải nghiệm hệ thống san hô phong phú bậc nhất Việt Nam, bao gồm nhiều loại san hô và cá. Lặn biển ngắm san hô là một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi đến với hầu hết các hòn đảo nhỏ xung quanh Côn Đảo. Bạn có thể thuê thuyền đến hòn Bảy Cạnh, nhảy xuống làn nước mát và bơi ra chỗ ngắm san hô. Tuy nhiên, do sự biến đổi khí hậu toàn cầu và nhiệt độ nước biển ấm lên, san hô ở đây không có màu sắc rực rỡ.
Ngắm san hô tuyệt vời tại Côn Đảo khi lặn biển (Ảnh ST).
Món đặc sản đầu tiên của Côn Đảo là cá thu một nắng. Ngư dân sẽ rửa cá bằng nước muối rồi phơi trong một lần nắng mà không sử dụng chất bảo quản nào. Do đó, cá không có mùi tanh của cá tươi nhưng cũng không quá khô cứng như cá khô phơi nhiều nắng. Bạn có thể kho, rán, sốt cà chua ăn kèm với cơm để thưởng thức món cá thu một nắng này rất ngon miệng.
Côn Đảo là nhà cung cấp cá thu một nắng, được coi là đặc sản của vùng đất này. (Ảnh ST)
Khi đến Côn Đảo, bạn không thể bỏ qua món ăn du khách truyền tục là Cháo Hàu. Nguyên liệu chính để chế biến ra một bát cháo hàu ngon là gạo ngon hạt tròn mẩy, thêm chút gạo nếp để tạo độ đặc, sánh. Hàu tươi được đánh bắt từ biển, sau đó được làm sạch, tẩm ướp gia vị và xào cho ngấm. Khi cháo chín, hãy đổ hàu đã xào vào rồi nêm gia vị cho vừa ăn.
Cháo hàu được nấu ra với vị thơm ngon hấp dẫn (ảnh ST).
Cua mặt trăng là một loại hải sản đặc trưng của Côn Đảo, có hình dáng kì lạ và nhiều đốm đỏ đậm pha màu hồng tươi. Vì nhìn như mặt trăng nên được đặt tên cua mặt trăng. Cách chế biến đơn giản nhất là luộc hoặc hấp chín, bóc thịt cua chấm muối tiêu chanh. Tuy nhiên, còn nhiều cách chế biến khác như làm lẩu, nấu canh, nấu bún, xào miến... đều mang đến hương vị độc đáo, thơm ngon, ngọt ngào do loài cua này có hương vị rất đặc biệt.
Mặt trăng được bao phủ bởi một lớp muối tiêu chanh, tạo nên một hình ảnh đẹp mắt.
Bàng là loại cây rừng có lá và quả to ở Côn Đảo. Vào dịp Tết, người dân nơi đây sử dụng lá bàng để gói bánh chưng. Mùa thu hoạch quả bàng, họ sẽ đem đi phơi khô vỏ, sau đó chẻ lấy hạt, rang với muối hoặc đường theo ý muốn. Mứt hạt bàng giòn, có vị bùi, thơm, ngậy ăn rất lạ miệng, nên nó đã trở thành đặc sản của Côn Đảo, là món quà mang đậm dấu ấn của nơi đây.
Mứt hạt bàng, đặc sản của Côn Đảo, được chụp trong hình ảnh của ST.
Tên gọi ốc vú nàng được đặt vì hình dáng giống đôi gò bồng của phụ nữ. Thịt bên trong ốc trắng nõn và đầy đặn, hương vị cũng rất hấp dẫn. Ốc vú nàng có thể chế biến bằng nhiều cách như nướng, luộc, xào, làm gỏi… đều hấp dẫn. Đây là món đặc sản của Côn Đảo, du khách đến đây thường thích nhất món ốc vú nàng nướng mỡ hành.
Chỉ có ở Côn Đảo, hải sản ốc vú nàng có thể được tìm thấy (Ảnh ST).
Mắm Nhum được gọi là mắm quý tộc, được dùng làm lễ vật dâng lên triều đình hàng năm trong thời triều Nguyễn. Để làm ra một hũ mắm nhum chất lượng tốt, cần có sự tỉ mỉ và kỳ công. Nó được dùng để chấm các món luộc hoặc bánh tráng cuộn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt của thịt Nhum, vị mắm mòi của biển, chua chua, bùi béo rất lạ miệng.
Mắm nhum từng được nhắc đến nhiều khi nói đến Côn Đảo, và hình ảnh của nó đã được chia sẻ trên báo ST.
blog.mytour.vn cung cấp nhiều khách sạn với giá tốt và được đặt nhiều nhất. Bạn có thể tham khảo các khách sạn này để lựa chọn.
Bài báo liên quan:
0 Thích