Mình đã hoàn toàn thoả mãn sau khi đi Côn Đảo trong 2 ngày 1 đêm. Không chỉ vì những hình ảnh đẹp mà còn bởi những câu chuyện lịch sử sâu sắc bên trong.
Để đến Côn Đảo, việc di chuyển phải được chia thành hai chặng, không có chuyến bay thẳng.
Để có thể đặt vé trước, mọi người nên đặt vé sớm cho chuyến bay Hà Nội – Sài Gòn bằng Vietnam Airline và Sài Gòn – Côn Đảo bằng Vasco, hãng máy bay độc quyền khai thác tuyến bay này. Vé thường trong tình trạng hết, do đó nên đặt sớm để chủ động hơn về mặt thời gian.
Do tôi đặt vé gấp, nên giá vé đã tăng cao hơn so với bình thường. Tuy nhiên, giá vé thông thường cho mỗi chuyến bay vẫn là 4 triệu đồng/khứ hồi cho chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn và 3,5 triệu đồng/khứ hồi cho chuyến bay Sài Gòn - Côn Đảo.
Bạn có thể đi tàu thuỷ từ Cảng Trần Đề (Sóc Trăng) đến Côn Đảo, trong vòng 2h30 phút. Giá vé tàu giao động từ 300 - 400k/chiều. Trong mùa cao điểm du lịch, mỗi 15 phút sẽ có một chuyến tàu.
Nếu muốn tiết kiệm hơn, các bạn có thể lựa chọn cách đi bằng máy bay đến Cần Thơ, sau đó đi tàu đến Cổn Đảo.
Mình đã nghỉ tại Quỳnh Anh Hotel ở địa chỉ 15 Lê Duẩn, khu 6, huyện Côn Đảo. Do đi suốt nên mình không đặt quá nhiều yêu cầu về khách sạn.
Tổng quan, Quỳnh Nah Hotel được bài trí đơn giản, khá sạch sẽ và đầy đủ trang thiết bị. Khi đặt phòng qua VNTRIP, nhân viên nhanh chóng liệt kê những khách sạn trong phân khúc giá mà mình yêu cầu. Sau khi lựa chọn đi lại, mình thấy Quỳnh Nah Hotel là lựa chọn tốt nhất.
Các bạn nên lưu ý rằng, giá khách sạn ở Côn Đảo được niêm yết theo hạng sao một cách rõ ràng. Ví dụ, giá khách sạn 2 sao không vượt quá 1 triệu/đêm. Để tránh bị “chém đẹp” khi đặt phòng ở các bên trung gian, hãy lưu ý điều này nhé.
Mình đã đến thưởng thức bữa sáng tại nhà hàng Hoa Biển và bữa tối tại Thu Tâm - hai nhà hàng nổi tiếng và đông khách bậc nhất tại Côn Đảo.
Hoa biển là một loại hoa đẹp được tìm thấy ở bờ biển. Nó có màu sắc đẹp và hình dáng độc đáo. Hoa biển có thể tìm thấy ở nhiều vùng biển khác nhau trên thế giới. Hoa biển là một loại hoa đẹp được tìm thấy ở bờ biển, có màu sắc đẹp và hình dáng độc đáo. Nó có thể được tìm thấy ở nhiều vùng biển khác nhau trên toàn thế giới.
Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà hàng hướng ra biển đẹp như một resort mini, đây là địa điểm bạn nên đến. Chúng tôi đề nghị bạn thử món hủ tiếu bò kho tại đây, đây là món mình ưng nhất từ khi bước chân lên đảo.
Thu Tâm nói:
Những điểm ấn tượng nhất của quán là tình trạng kín bàn và phục vụ không kịp. Đa dạng món ăn và hải sản tươi ngon nhưng không quen với tẩm ướp. Giá cả cao hơn so với chất lượng, không tương xứng với số tiền mình bỏ ra.
Tại Trại Phú Hải có Chuồng cọp Kiểu Pháp, Chuồng cọp Kiểu Mỹ và Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương mộ Võ Thị Sáu.
Mình đã ra Tân Sơn Nhất làm thủ tục check in vào lúc 7h30 sáng, và khoảng 10h30 mình đã đặt chân đến Côn Đảo. Trong quá trình di chuyển về thị trấn, mình đã được nghe thuyết minh về các điểm trên đường.
Tôi đã bị ấn tượng mạnh nhất bởi câu chuyện về cầu tàu 914 Côn Đảo, vì 914 người tù khổ sai đã chết để xây dựng nó.
Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong, lúc 2 giờ chúng ta bắt đầu tham quan các điểm trên đảo, bắt đầu với 3 nhà tù. Giá vé tham quan là 40k và chỉ cần trả một lần duy nhất. Câu chuyện thú vị nhất mà hướng dẫn viên kể là cách Tom Harkin – một nhân viên Quốc hội Mỹ - đã phát hiện và công bố cho thế giới về chuồng cọp kiểu Pháp.
Đánh giá của mọi người cho câu chuyện này là giá trị đến 38k/40k giá vé. Tuy nhiên, chi tiết của câu chuyện sẽ được giữ bí mật.
Chúng mình được trả về khách sạn vào lúc 23h để tự do tham quan. Đến đó, chúng mình đã đến viếng mộ Võ Thị Sáu. Người ta nói rằng cô Sáu thật sự rất thiêng, giúp cầu được ước thấy, thoả mãn tâm nguyện chính đáng của con người. Vì vậy, dù đã là nửa đêm, nhưng độ đông người đến đây vẫn hết sức đông đảo.
Trong quá trình viếng mộ cô Sáu, cần lưu ý một số điều sau:
Trang phục yêu cầu là lịch sự và phải mặc váy dài quá đầu gối, không được mặc áo hở vai.
- Để chuẩn bị cho lễ, các bạn có thể đặt ngoài chợ hoặc liên hệ trực tiếp với hướng dẫn viên. Để tạo nên sự hoàn hảo, hãy chọn hoa viếng màu trắng.
Bạn nên thắp nhiều hương vào các ngôi mộ xung quanh sau khi viếng thăm cô ấy.
Chùa Một núi, Miếu bà Phi Yến và Chợ Côn Đảo là những địa điểm nổi tiếng ở vùng đất này.
Miếu bà Phi Yến, còn được gọi là An Sơn Miếu, là thứ phi của chúa Nguyễn Ánh. Bà Phi Yến là một người phụ nữ có một cuộc đời đầy nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Lời hát ru kể lại câu chuyện đời của một bà: "Gió đã mang cây cải lên trời, rau răm còn phải chịu đựng nỗi đau đớn của cuộc sống."
Từ trên cao, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Côn Đảo khi đến với Chùa Một (còn gọi là Vân Sơn Tự) hướng ra biển.
Tại Chợ Côn Đảo, hải sản được chế biến thành dạng ăn liền: Sấy khô và tẩm ướp giá vị. Mỗi hộp có trọng lượng từ 1,5 đến 2 lạng và giá từ 50 đến 60.000 đồng/hộp.
Bạn có thể tham khảo thêm các món ăn như hạt bàng và hạt é, đặc sản của Côn Đảo. Giá cả của hạt bàng là 200k/cân, hạt é là 20k/túi khoảng 1 lạng. Ngoài ra, hải sản dạng khô cũng rất nổi tiếng và có thể cầm lên máy bay, không cần đóng hộp.
Dưới đây là một số lưu ý cần lưu ý:
Theo lời khuyên, nên đến côn đảo trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 để tránh mùa gió chướng và khó khăn trong việc di chuyển.
Hãy tranh thủ mọi lúc mọi nơi để chụp hình tại Côn Đảo, vì đây là nơi có nhiều góc để sống ảo. Mình và bạn có thể dậy sớm hơn, hoặc tranh thủ những ca gãy (sau bữa ăn, trong giờ nghỉ trưa...) để chụp hình. Kết quả là 2 đứa sẽ có một kho ảnh siêu mộng mơ. Đi du lịch thì ngủ nghê cũng không quan trọng như việc tranh thủ chụp hình.
Gợi ý 2 địa điểm đẹp để chụp hình là 2 quán cà phê dọc đường Lê Duẩn, căn nhà cổ hoa giấy (cũng trên đường Lê Duẩn), cầu tàu 914 và con đường dẫn từ sân bay về thị trấn.
Nếu bạn cần tâm linh, hiểu biết thêm về lịch sử nước nhà hoặc tìm nơi bình yên, Côn Đảo là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ăn chơi, vui vẻ trẻ khoẻ, Côn Đảo không phù hợp.
Nếu bạn không thích Côn Đảo, điều đó chỉ có nghĩa là bạn chưa biết cách lựa chọn đúng địa điểm phù hợp với nhu cầu của mình từ đầu!
Du lịch Côn Đảo có thể là một trải nghiệm tuyệt vời với việc tham quan nhà tù “địa ngục trần gian”. Hãy cùng tìm hiểu từ A đến Z về kinh nghiệm du lịch Côn Đảo “bỏ túi” nhé.
0 Thích