Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ nằm trong khu di tích lưu niệm về Người, hiện nay thuộc xã Phú Dương, huyện Phú Vang. Ngôi nhà tái hiện cuộc sống của Bác cùng cha và anh trai trong giai đoạn từ 1898 – 1900.
Năm 1898, sau khi thi Hội lần thứ 2 không đỗ, ông Nguyễn Sinh Sắc được ông Nguyễn Sĩ Độ mời về nhà dạy học tại làng Dương Nỗ, Huế. Hai anh em Khiêm, Cung đã theo cha về đây, vừa để đỡ gánh nặng kinh tế gia đình và cũng để ông có điều kiện dạy dỗ hai con đã đến tuổi học chữ.
Bia tưởng niệm. Ảnh: Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Về đây, ông Sắc được ông Độ giao cho ngôi nhà tranh ba gian hai chái làm chỗ ở đồng thời cũng là nơi mở lớp dạy học. Tại ngôi nhà này, Nguyễn Sinh Cung và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm được người cha và cũng là người thầy của mình khai tâm bằng những bài học chữ Hán đầu tiên.
Hình ảnh ngôi nhà ba gian, hai mái cổ xưa. Ảnh: Quân đội nhân dân.
Chữ “Nhân”, “Nghĩa” là lời răn dạy về đạo đức theo Bác Hồ suốt cuộc đời. Hai năm học cùng cha, Nguyễn Sinh Cung nhanh chóng tiếp thu, trở thành học trò thông minh của lớp. Kiến thức học được là nền tảng cho sự phát triển sau này.
Ảnh: Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sống trong làng quê yên bình, giàu truyền thống văn hóa, Nguyễn Sinh Cung hoà nhập với cộng đồng, được yêu thương, nhân hậu bởi người dân đơn giản, chứng kiến cuộc sống lao động của người nông dân.
Hình ảnh phản gỗ lớn giữa nhà. Ảnh: Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những yếu tố này tạo nên tình yêu quê hương sâu sắc của Nguyễn Sinh Cung – Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh.
Hình ảnh phản gỗ dành cho học trò ngồi. Ảnh: Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, thành phố Huế, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 27/3/1990, sau đó được thủ tướng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt vào ngày 31/12/2020.
Nhà trưng bày hiện vật ngày nay. Ảnh: Quân đội nhân dân.
Ngôi nhà lưu niệm vẫn giữ nguyên ba gian gỗ, mái lợp bằng tranh, trang trí đơn giản với vật dụng nằm trong khu vườn rực rỡ hoa thơm ngọt. Bên trong có bộ phận dành cho việc dạy học của cụ Nguyễn Sinh Sắc, cùng nơi sinh hoạt và cất giữ thực phẩm.
Du khách tham quan, chụp hình tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ. Ảnh: Báo Lao động.
Nơi thắp hương tưởng nhớ Bác. Ảnh: Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xung quanh nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được bao quanh bởi hai hàng dâm bụt cắt tỉa gọn gàng, ngay tại lối vào. Những hàng cây cau, cây sứ, cây ăn quả, cùng với chum, vại, gáo dừa đầy nước... tạo nên không gian bình dị, gần gũi như cuộc đời của Bác.
Hình ảnh ngôi nhà nhìn từ sân. Ảnh: Báo Lao động.
Ngày nay, khi đến thăm nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, du khách không chỉ chiêm ngưỡng ngôi nhà giản dị, gợi nhớ về thời niên thiếu của Bác mà còn tận mắt thấy làng quê nằm giữa thành phố với đình làng, dòng sông, cây đa, bến nước... những nơi gắn bó với tuổi thơ của Người.
Bức tranh xanh của mảnh vườn bao quanh ngôi nhà. Ảnh: Báo Lao động.
Ngôi nhà này đã đón tiếp hàng triệu du khách đến thăm. Cách nhà lưu niệm khoảng 10m là bến Đá, một bến nước nhỏ dọc theo sông Phổ Lợi. Bến Đá, một đồi đất nhỏ từng là nơi người dân trở về từ cánh đồng rửa chân, rửa tay.
Đình làng Dương Nỗ - nơi Bác thường ghé thăm và tìm hiểu về văn hóa địa phương. Ảnh: Báo Lao động.
Trong thời gian sống ở đây, Bác Hồ thường tới bến Đá để tắm giặt và thư giãn, nơi gắn bó với 2 năm tuổi thơ tại làng Dương Nỗ. Năm 1978, khi bảo tàng Hồ Chí Minh trùng tu nhà lưu niệm, bến Đá đã được khôi phục và bảo tồn. Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Đá được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là di tích cấp tỉnh.
Bức tranh về di tích bến Đá. Ảnh: Tạp chí du lịch.
Ở bên bờ sông Phổ Lợi, bến nước con đò xưa vẫn còn, cảnh vật nơi đây thay đổi nhiều, nhưng khi đến đây du khách có cơ hội tưởng tượng về tuổi thơ của Bác Hồ. Nơi này, tinh thần của Bác đã được hình thành, từ đó trở thành một nhân cách vĩ đại của thế giới.
Cuốn sách mà Bác Hồ từng học khi ở Dương Nỗ. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN.
Đối với người Việt yêu nước, mỗi chỗ mà Bác Hồ đã từng đi qua mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là di tích lịch sử mà còn là nguồn động viên để học tập và theo đuổi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chúng tôi đề xuất một số tour thú vị tại Huế:
Người đăng: Lê Ngọc Diệp
Từ khoá: Thăm nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ khi du lịch Huế
0 Thích