Mytour blogimg_logo
27/12/2023140

Việc Nghỉ hưu của Ed Catmull tại Pixar Là Một Cơ hội, Không phải Là Một Mất mát năm 2025

Khó có thể tưởng tượng ai đã có sự nghiệp như Ed Catmull. Ông được George Lucas thuê để quản lý bộ phận máy tính của Lucasfilm vào năm 1979; bảy năm sau đó, sau khi Steve Jobs mua bộ phận đó từ Lucas, ông cùng Jobs và John Lasseter (rời khỏi Disney) sáng lập Pixar. Ở đó, ông giúp phát triển RenderMan, phần mềm hoạt hình máy tính đột phá của hãng, mà Pixar vẫn sử dụng cho đến ngày nay. Đến năm 2006—sau khi Pixar thay đổi cảnh đồng phim với Toy Story, và sau khi Disney mua lại hãng của ông với giá 7,4 tỷ đô la khủng bố—ông trở thành Chủ tịch của cả Pixar và Walt Disney Animation Studios. Nếu bạn gần đây đã khóc khi xem một bộ phim hoạt hình, có thể là Coco hoặc Frozen, thì có Catmull để cảm ơn.

Khuya thứ Ba, sau 32 năm, Ed Catmull thông báo rằng ông sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay. Nhưng đây không phải là tin buồn—đây là cơ hội để Pixar có một tương lai mới.

Đến nay, Disney vẫn chưa tên người kế nhiệm Catmull. Jim Morris, Chủ tịch của Pixar, và Andrew Millstein, Trưởng phòng Walt Disney Animation Studios, sẽ điều hành các bộ phận của họ tạm thời. Nhưng nếu những tuyên bố trước đó của Catmull về vấn đề này là đúng, họ đã sẵn sàng cho công việc. Xung quanh thời điểm phát hành cuốn sách của ông Creativity, Inc. vào năm 2015, ông lưu ý rằng ông muốn tạo ra một văn hóa mà sẽ tồn tại sau khi ông ra đi; các bộ phim của Disney đã giảm sút sau khi Walt Disney qua đời vì ông không xây dựng thế hệ làm phim thế hệ kế tiếp, theo Catmull, và Apple đã thành công vì Jobs đã làm điều đó. Nếu Catmull đã quyết định bây giờ là thời điểm nghỉ hưu, chỉ có thể hy vọng rằng ông đã tuân thủ theo lời khuyên của mình và đảm bảo mọi người trên thang công ty là những người mạnh mẽ.

Nhưng nó sâu hơn thế, đến tận đất dưới cái thang đó. Disney công bố vào đầu năm nay rằng Lasseter sẽ rời bỏ vào cuối năm 2018 sau những "bước nhầm lẻo" mà ông gọi là làm cho nhân viên của mình cảm thấy "bị coi thường và không thoải mái." (Ông đã phải đối mặt với cáo buộc về hành vi không thích hợp trong thời kỳ dẫn đến thông báo.) Điều đó khiến Pixar có thể xây dựng lại. Trong cuộc phỏng vấn cách đây vài năm, Catmull nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Pixar tuyển thêm nhiều đạo diễn nữ, lưu ý rằng công ty đang chạy chương trình Girls Who Code để giúp phụ nữ trẻ tham gia vào mảng công nghệ của công ty. Nếu Pixar tiếp tục con đường đó, họ sẽ có một nhóm những người sáng tạo mới sẵn sàng trở thành, haizz, Ed Catmull kế tiếp.

Điều đó cũng có thể là thời điểm cho Pixar nhìn xa hơn hoàn toàn về phía nghệ thuật hoạt hình. Phần mềm render của Pixar đã thay đổi cách làm phim hoạt hình, nhưng đó là một phần của thế kỷ trước. Đến lúc công ty bắt đầu phát triển công cụ làm phim tiếp theo—ngay cả khi công cụ đó không chỉ làm phim. Năm ngoái, công ty đã chạm đầu vào thế giới thực ảo với một trải nghiệm VR xoay quanh bộ phim của mình Coco. Nếu nó thực sự đưa trí óc và sức mạnh máy tính của mình vào VR, không ai biết chúng ta có thể làm được gì. Saschka Unseld, cựu nhân viên Pixar, đã thể hiện những gì có thể được thực hiện với phim hoạt hình trong VR với các dự án như Dear AngelicaHenry (như nhiều người khác), và không có lý do gì Pixar không có thể có một phòng ban VR. Nếu Jon Favreau có thể sử dụng công nghệ để làm việc trên bản làm lại Lion King sắp tới và Lucasfilm có thể có một bộ phận đầy đủ (ILMxLab) để kể chuyện một cách hấp dẫn, Pixar cũng nên tham gia vào trò chơi.

Nói về trải nghiệm, còn thực tế ảo. Định dạng vẫn còn mới đến mức nó chỉ mới chỉ xuất hiện trên tầm radar của người tiêu dùng, nhưng như Pokémon Go đã chứng minh, mọi người đều mở cửa cho nó. Bây giờ khi Magic Leap là một công ty thực sự với một kính thực tế ảo thực sự, sự hiện diện của AR trên thế giới sẽ càng lớn. Có thể không nhanh chóng như của VR, nhưng khi điện thoại thông minh trở nên nhanh hơn và phần cứng khác trở nên tốt hơn, AR có thể sớm đuổi kịp. ILMxLab và Weta Workshop của Peter Jackson đã làm việc với Magic Leap từ nhiều tháng nay—một số trong đó Jackson hy vọng có thể phát hành vào năm sau—Pixar sẽ thông minh nếu họ tham gia.

Công ty cũng có thể, tất nhiên, xây dựng lại chính mình thành một cái gì đó hoàn toàn mới. Không ai cần thiết biết công cụ hoạt hình cần một nâng cấp cho đến khi Pixar thiết kế một vào giữa những năm 80. Nếu công ty tuyển dụng thế hệ kế tiếp của những người kể chuyện và người sáng tạo, họ sẽ có thể tìm ra những gì công ty cần phải phát minh tiếp theo. Sau đó, có lẽ, đó sẽ là đóng góp tuyệt vời nhất của Catmull cho Pixar sẽ được thực sự hiểu rõ.


Những điều tuyệt vời khác của blog.mytour.vn

  • Làm thế nào Hoa Kỳ đã chiến đấu với tội phạm mạng của Trung Quốc—with a Chinese spy
  • Robocars có thể khiến con người trở nên không khỏe hơn bao giờ hết
  • Biến cỏ California thành loại rượu sâm panh của cây cần sa
  • Chào mừng đến với Voldemorting, chiến lược SEO cuối cùng
  • HÌNH ẢNH: Từ Mars, Pennsylvania đến Hành tinh Đỏ
  • Nhận thêm nhiều thông tin nội bộ hơn với bản tin Backchannel hàng tuần của chúng tôi
Trần Minh Hoạt

0 Thích

Đánh giá : 4.8 /569