Đường vào chùa - Ảnh: Sưu tầm
Chùa được dựng sơ sài vào năm 1957. Năm 1960, thầy Trí Huy cho dựng lại bằng ván lợp tôn, đặt tên niệm Phật đường Quảng Đức (tên tỉnh Quảng Đức bấy giờ). Chùa được xây dựng lại và đổi tên chùa Pháp Hoa vào năm 1969. Thầy Trí Huy viên tịch năm 1970.
Mặt tiền chùa - Ảnh: Sưu tầm
Xem thêm: Các khách sạn tại Đắk Nông
Đại đức Hoa Nghiêm tiếp nối trụ trì từ năm 1970 đến năm 1975. Sau năm 1975, quý thầy trở về quê, chùa không có người quản lý, chính quyền địa phương mượn khu đất hơn 5.300m2 của chùa làm trường cấp 3 Đak Nông. Năm 1992, chùa được trả lại mặt bằng cho bà con Phật tử địa phương đến sinh hoạt. Năm 2002, Đại đức Thích Quảng Hiền về trụ trì đã vận động xây dựng lại ngôi chùa khang trang.
Toàn cảnh chùa - Ảnh: Sưu tầm
Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Các tượng Phật, Bồ tát được tôn trí là: tượng đức Phật Thích Ca, tượng Bồ tát Di Lặc; các tượng Bồ tát Quan Âm, Bồ tát Chuẩn Đề, Bồ tát Địa Tạng, Tiêu Diện, Hộ Pháp … Sân trước chùa có tượng Bồ tát Quan Âm lộ thiên và tháp mộ cố Thượng tọa Thích Trí Huy.
Chùa tổ chức lễ Phật thành Đạo - Ảnh: Sưu tầm
Có dịp đến Đắk Nông, bạn không nên bỏ qua một chuyến tham quan, vãn cảnh Chùa Pháp Hoa, để có thể tìm đến chốn thanh tịnh, xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa, truyền thống nơi đây.
0 Thích