Mytour blog
Tags:
du lịch tâm linhdi sản văn hóakhám phá kiên giang đền chùaChùa Sùng Hưng
06/04/20234.6450

Chùa Sùng Hưng năm 2024

Tam quan chùa - 1990

Toàn cảnh chùa - 1990

Xem thêm: Các khách sạn tại Kiên Giang


Tên thường gọi:
Chùa Sùng Hưng

Chùa tọa lạc ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. ĐT: 077.847122. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Chùa được thành lập vào cuối thế kỷ XIX. Các vị Hòa thượng Thích Đạt Vĩnh và Thích Minh Khiêm, thuộc dòng Lâm Tế Chánh tông đời thứ 39 đã từng trụ trì chùa. Năm 1910. Hòa thượng Thích Minh Khiêm viên tịch, Hòa thượng Thích Tịnh Nghĩa kế thế trụ trì đến năm 1922.

Hòa thượng Thích Huệ Chánh kế tục trụ trì cho đến ngày nay. Hòa thượng đã cho trùng tu ngôi chùa vào năm 1924 và 1960.

Tại tam quan chùa có câu đối nói lên ý nghĩa tên chùa:

Sùng đức tu thân hòa chủng Bồ đề huệ phát chơn tông hoằng Phật pháp,
Hưng nhơn dưỡng tánh thượng sanh Bát nhã chánh khai tâm lý diễn thiền môn.

Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Trong khuôn viên chùa có thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm, Phật đài A Di Đà, Phật đài đức Phật Thích Ca nhập niết bàn.

Hiện nay, quản tự ngôi chùa là thầy Thích Huệ Thông.

Các câu hỏi thường gặp
Chùa Sùng Hưng ở đâu?

- Chùa Sùng Hưng nằm ở xã Vĩnh Điều, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Miền Nam Việt Nam.

Lịch sử của Chùa Sùng Hưng như thế nào?

- Chùa Sùng Hưng được xây dựng vào thế kỷ 19, do một vị sư Phật tên là Thích Tâm Tông lập nên. Chùa được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, có nhiều cây cối xanh mát, tạo nên một không gian yên tĩnh và thanh bình.

Chùa Sùng Hưng có những đặc điểm gì nổi bật?

- Chùa Sùng Hưng có kiến trúc độc đáo, được xây dựng theo phong cách truyền thống của người Việt Nam. Ngoài ra, chùa còn có nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, như bức tượng Phật A Di Đà, bức tượng Quan Âm, các bức tranh thêu tay, các bức tượng đá cổ...

Chùa Sùng Hưng có hoạt động gì cho du khách tham gia?

- Du khách có thể tham gia các hoạt động tâm linh, như lễ cầu an, lễ cúng tạ, lễ hội... Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tại chùa, tham gia các khóa tu học Phật pháp, tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của địa phương.

Khi nào là thời điểm thích hợp để tham quan Chùa Sùng Hưng?

- Du khách có thể tham quan Chùa Sùng Hưng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, thời điểm tốt nhất để tham quan chùa là vào các ngày lễ tết, khi chùa được trang hoàng đẹp mắt và có nhiều hoạt động tâm linh sôi động.

0 Thích

Đánh giá : 4.6 /481