Tên thường gọi: Chùa Viên Thông
Chùa do Thiền sư Liễu Quán khai sơn vào khoảng năm 1697. Năm 1823, chùa đã được trùng tu quy mô và đổi tên là Hưng Phước. Đến năm 1881, chùa được trùng tu và lấy lại tên Viên Thông.
Pho tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Xem thêm : các khách sạn giá rẻ tại Huế
Bàn thờ Bồ tát Địa Tạng và các vị La Hán
Chùa có 4 tấm bia đá, một khánh đá do vua Minh Mạng cúng, khánh có chiều dài 109cm, rộng 69cm, dày 10cm; và đặc sắc là bộ Thập Bát La hán bằng gốm, mỗi tượng cao 0,33m do vua Khải Định cúng.
Chánh Điện
Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm và các vị La Hán
Chùa là ngôi cổ tự danh lam ở Huế xưa nay.
Trụ trì chùa là Thượng toạ Thích Quảng Tú
Chùa Viên Thông là một ngôi chùa nằm ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Miền Trung Việt Nam. Đây là một trong những ngôi chùa lớn và đẹp nhất của Huế.
Chùa Viên Thông được xây dựng vào thế kỷ 19, vào thời kỳ triều đại Nguyễn. Ngôi chùa này được xây dựng bởi vua Thiệu Trị và được hoàn thành vào năm 1844.
Chùa Viên Thông có kiến trúc đặc sắc, với nhiều tòa nhà và công trình kiến trúc lớn nhỏ. Trong đó, tòa tháp chính của chùa là tòa tháp cao nhất, được xây dựng bằng đá cẩm thạch và có chiều cao khoảng 21m.
Chùa Viên Thông là nơi tôn giáo quan trọng của người dân Huế và các du khách đến thăm chùa có thể tham gia các hoạt động tâm linh như cầu nguyện, thắp nén nhang, và tham gia các lễ hội tôn giáo.
Khi đến thăm Chùa Viên Thông, du khách cần tuân thủ các quy định của chùa như không mặc quần áo quá ngắn, không hút thuốc, không ồn ào và không chụp ảnh trong các khu vực cấm.
0 Thích