Cột cờ Hà Nội là một trong những danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội và là một di tích lịch sử lâu đời. Nó cũng là một điểm du lịch không thể bỏ qua trong chuyến hành trình khám phá lịch sử của Hà Thành.
Kỳ đài Hà Nội, còn được gọi là Cột cờ Hà Nội, được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 và hiện nay nằm trong khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Sau nhiều năm trôi qua, công trình này vẫn giữ nguyên vẹn và là một trong những di tích quý giá nhất của Hoàng thành Thăng Long sau cuộc kháng chiến Pháp và chống Mỹ.
Cột cờ Hà Nội là một địa điểm được nhiều người dân thủ đô cũng như du khách quốc tế ghé thăm khi đi du lịch Hà Nội, chụp ảnh lưu niệm. Đây là một địa điểm được xây dựng từ năm 1805 đến 1812 dưới thời vua Gia Long triều Nguyễn để làm đài quan sát. Điều thú vị đầu tiên khiến hầu hết du khách khi đến thăm Hà Nội đều muốn đặt chân đến đây chính là nét kiến trúc độc đáo, cổ kính.
Nếu bạn đến Hà Nội, địa điểm Cột cờ nằm ở trung tâm thủ đô, chỉ cách bờ Hồ Hoàn Kiếm khoảng 1km. Bạn có thể hỏi đường ra Cửa Nam và Lăng Bác để đến đó. Du khách có thể đi taxi, xe buýt, hoặc thuê xe đạp để tản bộ ngắm cảnh phố phường.
Cao hơn 33m, với trụ treo cờ là 44m, Cột cờ Hà Nội là một điểm tham quan đặc biệt, có cả khu ngoài trời và trong nhà. Trong nhà rất rộng rãi, thoáng mát, trưng bày những súng và tượng của những người anh hùng.
Cột cờ Hà Nội được xây dựng với hình dạng vuông, các tầng đế chồng lên nhau, nhỏ dần lên trên, xung quanh ốp gạch. Bố cục cân đối này đã tạo ra những đường nét thẳng, vững vàng. Điều đặc biệt là trong những ngày nóng nhất của Hà Nội, nhiệt độ bên trong của Cột cờ luôn mát mẻ.
Du khách có thể đi lên đỉnh Cột cờ để ngắm nhìn xe tăng và máy bay trực thăng của Bảo tàng Quân Sự và Công viên Le-nin. Đây là một lá quốc kỳ quan trọng biểu tượng cho sự thống nhất đất nước và được thay mới sau 2 đến 3 tuần.
Du khách có thể dừng chân để nhìn ra các ổ cửa sổ hình hia điểm xuyết theo những bức tường cong khi họ đi lên lối cầu thang xoắn bằng đá bên trong cột cờ. Có tất cả 3 tầng quan sát riêng biệt và một thân cột. Để ngắm cảnh tốt nhất, du khách nên di chuyển đến đài quan sát trên cùng.
Từ trên đỉnh của Kỳ đài, người ta có thể nhìn thấy một vùng rộng lớn bên trong và bên ngoài thành cổ. Trừ cửa hướng Bắc, ba cửa còn lại đều được đặt tên riêng. Cửa hướng Đông được gọi là “Nghênh húc” (đón ánh nắng ban mai), cửa hướng Tây là “Hồi quang” (ánh sáng phản chiếu), còn cửa Nam là “Hướng minh” (hướng về ánh sáng).
Hà Nội có nhiều địa điểm thăm quan nổi tiếng, trong đó có Nhà hát lớn mang nhiều dấu ấn lịch sử. Đây là nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật lớn của những nghệ sĩ, ca sĩ. Ngoài ra, du khách cũng có thể thấy được kiến trúc độc đáo của nhà thờ.
Quảng trường Hùng Vương là trung tâm chính trị của Việt Nam, nơi có nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh và nhiều dấu ấn lịch sử. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc diễu hành nhân dịp các ngày lễ lớn trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hồ Gươm, nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, là điểm đến hàng đầu để du khách tham quan và ngắm cảnh đẹp, cổ kính của mặt hồ, những mái đền, chùa cổ kính, tháp cũ rêu phong,…
Phố cổ Hà Nội là một trong những địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Đây là nơi tập trung 36 phố phường đông đúc dân cư, cung cấp những trải nghiệm thú vị cho du khách. Người dân ở đây có thể dạo quanh mua những món đồ lưu niệm, thưởng thức ẩm thực phong phú.
Con đường gốm sứ ven sông Hồng được tạo ra như một công trình nghệ thuật trong chương trình chào đón đại lễ 1000 năm Thăng Long. Nó đã trở thành một điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến thăm quan Hà Nội.
Văn Miếu Quốc Tử Giám, là một trong những nhân chứng của thủ đô Hà Nội trong hơn một ngàn năm, đã trở thành một địa điểm thu hút đông khách du lịch. Nó cũng được xem là biểu tượng của tri thức và nền giáo dục Việt Nam.
Nhà thờ lâu đời ở Hà Nội có nét kiến trúc Pháp cổ, nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng của giáo dân thuộc tổng giáo phận Hà Nội. Đây cũng là một địa điểm tham quan hấp dẫn đối với nhiều du khách thập phương.
Cột cờ Hà Nội là biểu tượng cho niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử và kiến trúc cổ kính của đất nước này, đã giữ được qua bao nhiêu năm tháng.
Nếu bạn đang tìm kiếm những địa điểm du lịch quanh Hà Nội trong bán kính 100km, hãy không bỏ qua Quảng trường Ba Đình – nơi hồn thiêng giữa lòng thủ đô và các địa điểm du lịch khác được liệt kê trong bài viết "TOP 12 địa điểm du lịch quanh Hà Nội 100km không thể bỏ qua".
0 Thích