Mytour blog
Tags:
du lịch Đà Nẵngmũi Cà Maudu lịch phượtKhám phá A Pa Chải Điện Biêndu lịch Đồng Văn - Hà Giangmũi Đôi Khánh Hòa
06/04/20232.8680

Những điểm phượt ấn tượng trong dịp lễ năm 2024

Trong dịp lễ được nghỉ dài này, lựa chọn một điểm để vui chơi và giải trí cũng không hẳn là khó, bạn sẽ chẳng phai đi quá xa, hay sang nước ngoài mà chỉ cần du lịch ở Việt Nam cũng sẽ có nhiều điều thú vị chờ bạn khám phá.
 

1. CỰC TÂY A PA CHẢI - ĐIỆN BIÊN


PHUOT
Cực tây A Pa Chải

Đến A Pa Chải hay bất kỳ khu vực nào thuộc Tây Bắc Việt Nam, cuối tháng 8, đầu tháng 9 và tháng 1, đầu tháng 2 là thờigian đẹp nhất
với lúa chín và mạ đang cấy. Tháng 11, 12 cũng là thời điểm đẹp với hoa Dã Quỳ dọc đường đi. Không nên đi vào mùa mưa vì có thể gặp suối nước to, đường trơn. Nên theo dõi thời tiết kỹ trước khi đi 2 tuần. Có thể gọi trực tiếp lên bưu điện Mường Nhé để kiểm tra thông tin thời tiết địa phương. Tháng 11, 12 cũng là thời gian diễn ra lễ hội của người Hà Nhì (giống lễ ăn cơm mới, không xác định thời gian mà tùy thuộc vào từng xã khi việc thu hoạch lúa đã xong xuôi)

Con đường đến A Pa Chải đang được xây dựng. Đường dải nhựa chủ yếu từ Mường Chà - Mường Nhé. Phần còn lại chủ yếu là đường đất. Có nhiều con suối chảy ngang qua đường. Vào mùa mưa, mực nước có thể lên đến 1,2m, trung bình 0,6 – 0,8m. Mùa mưa đường trơn do có độ dốc cao, đất đồi bám, đi lại khó khăn.

A Pa Chải cách tỉnh lỵ Điện Biên Phủ khoảng 250km, nằm ở vùng giữa ngã ba biên giới Việt – Trung – Lào (thuộc xã Sín Tha, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), là điểm cực Tây của Việt Nam. Apachai là một địa danh đẹp, cung đường khó thuộc loại trung bình nên được dân “phượt” chọn lựa khá nhiều.

phuot
Đi xe máy trên đỉnh đèo thật là thú vị

Lưu ý:

- Để lên được cực Tây (cột mốc số 0), bạn phải xin giấy từ đồn biên phòng 317, đồn biên phòng cuối cùng của cực Tây. Tại đây, bạn có thể ở lại tại đồn để giao lưu với các anh biên phòng, tìm hiểu về cuộc sống của người lính và được dẫn lên cột mốc số 0.

- Không nên hỏi những câu hỏi về khu vực biên giới và an ninh khu vực.

- Luôn trình báo địa phương khi tới bất kỳ bản nào tại khu vực.

- Tôn trọng và nên tham gia vào các hoạt động địa phương khi có cơ hội. Hãy cảm ơn bằng những quà tặng, bức hình khi trở về thay vì đưa tiền khi bạn được đón tiếp tại bất kỳ một gia đình nào trên đường đi.
 

2. CỰC BẮC ĐỒNG VĂN - HÀ GIANG

 
PHUOT
Đường vào làng với cảnh tuyệt đẹp
 
 

Đồng Văn là huyện miền núi biên giới của tỉnh Hà Giang nằm ở điểm cực Bắc của Tổ quốc, đây là điểm nhô ra cao nhất trên bản đồ Việt Nam. Đồng Văn cách thành phố Hà Giang 155km, nơi đây có cột cờ Lũng Cú là biểu trưng cho chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Đồng Văn là huyện nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
 
Lưu ý: 
 
phuot
Những ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp

- Xe trước khi đi nên được bảo dưỡng lại toàn bộ. Mang theo đầy đủ giấy tờ xe, dụng cụ sửa xe.

- Bạn nên mang theo quần áo ấm vì khu vực vùng cao khí hậu thay đổi đột ngột, thời tiết càng về đêm càng lạnh.

- Mang theo đầy đủ đồ dùng cá nhân cần thiết như găng tay, áo mưa bộ, giày leo núi, mũ bảo hiểm loại tốt, nên chuẩn bị giáp bộ đi xe máy nếu có điều kiện.

- Chuẩn bị sẵn một số thuốc chữa các bệnh thông thường như cảm cúm, nhức đầu có thể mắc phải do chưa thích ứng với độ cao và khí hậu lạnh.
 

3. LỄ HỘI PHÁO HOA ĐÀ NẰNG


Màn trình diễm pháo hoa dưới chân cầu Nguyễn Văn Trỗi

Trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa, nhiều hoạt động phụ trợ khác cũng được diễn ra như: liên hoan giao lưu ẩm thực, trang trí ánh sáng nghệ thuật, diễu hành thuyền hoa, trình diễn và tổ chức các hoạt động thể thao biển, các chương trình ca nhạc và thời trang...

DIFC 2013 có chủ đề Tình yêu sông Hàn với sự tham gia của các đội đến từ Nga, Ý, Nhật Bản, Mỹ và đội Đà Nẵng (Việt Nam).

Theo ban tổ chức, đêm 29.4, lần lượt các đội Nga, Đà Nẵng và Ý tranh tài; đêm 30.4 là màn trình diễn của hai đội Nhật Bản và Mỹ, hy vọng sẽ mang đến cho người dân và du khách những màn pháo hoa rực rỡ, đầy sắc màu trên bầu trời Đà Nẵng.

Lưu ý:

PHUOT
Hoành tráng, muôn màu pháo hoa
 
- Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù lượng khách có tăng nhưng do các nguồn cung dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ dồi dào và ổn định nên không rơi vào tình trạng “khan hàng”.

- Đường Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Phú, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước…là những địa điểm mà người dân và du khách có thể xem pháo hoa “free”. Nếu đặt phòng khách sạn tại các con đường trên, nên chú ý hướng nhìn về phía khu vực trình diễn.

- Nhìn chung giá cả ở Đà Nẵng vào mỗi dịp lễ không tăng nhiều. Nhưng để cẩn thận, tránh trường hợp khó xử, bạn vẫn nên tham khảo giá trước.
 

4. CỰC ĐÔNG MŨI ĐÔI - KHÁNH HÒA

 
PHUOT
Vách đá cuồn cuộn cùng với sóng

Cực Đông trên đất liền Việt Nam nằm ở mũi Đôi, bán đảo hòn Gốm, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi bay từ Hà Nội đến Phú Yên, sau đó bắt xe xuôi về phía Nam, men theo vạt biển xanh nhất, đẹp nhất Nam Trung Bộ tới Vạn Ninh. Bác tài xế lựa chọn điểm dừng trên Đèo Cả, để tặng chúng tôi những khoảnh khắc chiêm ngưỡng thiên nhiên tuyệt vời. Đây là một phần vịnh Vũng Rô, từ đèo Cả nhìn sang hướng Phú Yên.

Lưu ý:
 
phuot
Ghềnh đá chơi vơi

- Địa hình trên đường ra Mũi Đôi hiểm trở với đất cát lún, rừng và cả ghềnh đá nên việc tập thể lực trước chuyến đi, giữ cho nhịp thở đều đặn là vô cùng cần thiết.

- Những ai đã từng có tiền sử về bệnh tim mạch, hạ đường huyết nên tự trang bị thuốc phòng thân và tự biết cân đối sức khỏe để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra trên đường đi.

- Đường vào cực Đông vô cùng nắng nóng, đòi hỏi một sức khỏe tốt và các phụ kiện chống nóng đầy đủ.
- Nên đi theo đoàn đông người.

- Từ Mũi Đôi đi ra, có thể chọn con đường cũ là trek bộ nếu thấy sức khỏe ổn định hoặc có thể đi thuyền vào đất liền.
 

5. CỰC NAM MŨI CÀ MAU - CÀ MAU

 
phuot
Cực Nam: tọa độ 8,562035°B 104,836335°Đ.
 

Phượt miền Tây Nam bộ với chằng chịt sông nước, kênh rạch, cây trái xum xuê, con người phóng khoáng, với nền văn hóa Khmer đầy bí ẩn tuy tốn nhiều thời gian những sẽ là lựa chọn vô cùng thích hợp đối với một kỳ nghỉ dài như 30/4 – 1/5 này.

Cung phượt thường xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh, qua Tiền Giang, Vĩnh Long, xuống Cần Thơ và di chuyển dần về phía Cà Mau. Tham gia cung phượt này bạn sẽ được trải nghiệm chợ nổi miền tây, đi thuyền trên những kênh rạch xanh bóng dừa, thăm thú những ngôi chùa sơn son thiếp vàng trải dọc trên đường đi, thưởng thức ẩm thực Nam bộ giản dị mà hấp dẫn, tiếp xúc với những con người đơn sơ, hồn hậu, dễ mến đến vô cùng. Và chạm tay vào cột mốc số 0 – mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc sẽ là kết thúc trọn vẹn cho cuộc hành trình

Lưu ý:
 
- Đường xá tại miền Tây khá nhỏ với nhiều chiếc cầu bắc qua kênh chỉ có trọng tải khoảng 2 tấn, nên nếu chọn phương tiện di chuyển chủ yếu là ô tô tự lái thì nên tham khảo kỹ lưỡng con đường sắp đi để tránh trường hợp đường cụt.

- Thời tiết nắng nóng liên tục cũng là trở ngại lớn trên đường đi, nên trang bị đầy đủ nước và các vật dụng chống nắng cần thiết.

0 Thích

Đánh giá : 5.0 /454