Mytour blog
Tags:
Cao nguyên đá Đồng Văndu lịch tây bắcphượt tây bắcdu lịch hà giang
06/04/20231.9320

Cây sa mộc giữa cao nguyên đá Đồng Văn năm 2024

Với sức sống mãnh liệt giữa cao nguyên đá Đồng Văn, sa mộc được coi như biểu tượng cho sự vượt khó đi lên của mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

 

Sa mộc còn có tên gọi cây sa mu, thuộc họ hoàng đàn và có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở Việt Nam cây sa mộc phân bổ chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, như Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn... nhưng nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất chính là ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang

Sa mộc còn có tên gọi cây sa mu, thuộc họ hoàng đàn và có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở Việt Nam cây sa mộc phân bổ chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, như Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn... nhưng nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất chính là ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

 

Sa mộc Đồng Văn là giống cây thân gỗ, lá kim với thân thẳng tắp hình nón, cành ngang mọc thành tầng.

Sa mộc là giống cây thân gỗ, lá kim với thân thẳng tắp hình nón, cành ngang mọc thành tầng. Nhìn qua rất nhiều người hay nhầm lẫn với cây thông non. Tuy vậy đây là giống cây thân gỗ có giá trị rất cao, có thể dùng trong xây dựng và đóng đồ gia dụng. Đặc biệt cây rất hiệu quả trong công tác phủ xanh đất trống, đồi trọc phía Bắc.

 

Do sức sống mãnh liệt, chịu được cả khí hậu khô cằn lẫn rét buốt quanh năm, sa mộc được chọn trồng làm cảnh quan chính cho nhiều vùng đất khắc nghiệt phía Bắc, từ sâu trong các thung lũng đến lưng chừng núi, bao quanh các bản làng người dân tộc.

Do sức sống mãnh liệt, chịu được cả khí hậu khô cằn lẫn rét buốt quanh năm, sa mộc được chọn trồng làm cảnh quan chính cho nhiều vùng đất khắc nghiệt phía Bắc, từ sâu trong các thung lũng đến lưng chừng núi, bao quanh các bản làng người dân tộc.

 

Tại Hà Giang, sa mộc được trồng nhiều trong vùng lõi cao nguyên đá Đồng Văn, trải dài từ Phố Cáo đến Phó Bảng, Sủng Là đến trung tâm thị trấn Đồng Văn

Tại Hà Giang, sa mộc được trồng nhiều trong vùng lõi cao nguyên đá Đồng Văn, trải dài từ Phố Cáo đến Phó Bảng, Sủng Là đến trung tâm thị trấn Đồng Văn.

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Đồng Văn

 

Đứng từ trên các triền núi, con đèo nhìn xuống thung lũng đá, sa mộc hiện lên nhấp nhô như những hàng rào sống chắn lối vào bản, là thần bảo hộ đồng bào dân tộc vùng cao hàng bao đời qua

Đứng từ trên các triền núi, con đèo nhìn xuống thung lũng đá, sa mộc hiện lên nhấp nhô như những hàng rào sống chắn lối vào bản, là "thần bảo hộ" đồng bào dân tộc vùng cao hàng bao đời qua.

 

Nổi tiếng nhất là hàng sa mộc trăm tuổi ở Sà Phìn, trên chính lối dẫn vào dinh thự vua Mèo Vương Chính Đức

Nổi tiếng nhất là hàng sa mộc trăm tuổi ở Sà Phìn, trên chính lối dẫn vào dinh thự vua Mèo Vương Chính Đức. Cao hơn 10 m với dấu vết thời gian hằn trên thân gỗ, hai hàng cây này nhìn uy nghiêm như những người lính gác tận tụy.

 

Dưới bóng cây sa mộc năm nào có thể là vài ba khóm tam giác mạch in hằn trên đá Đồng Văn

Dưới bóng cây sa mộc năm nào có thể là vài ba khóm tam giác mạch in hằn trên đá.

 

Cây sa mộc có ý nghĩa quan trọng với Hà Giang.

Cây sa mộc có ý nghĩa quan trọng với Hà Giang. Đã có thời cột cờ Lũng Cú được gắn trên cây sa mộc ở đỉnh núi Rồng ngày nay, hình tượng cột cờ cũ cũng được mô phỏng cách điệu từ chính dáng đứng hiên ngang sa mộc.

 

Khám phá vẻ đẹp Cao Nguyên Đá Đồng Văn - Hà Giang

 

Xem thêm: Các tour du lịch Hà Giang giá rẻ

 

Mytour.vn - Nguồn: Vnexpress 

Các câu hỏi thường gặp
Cây sa mộc là gì?

Cây sa mộc là một loại cây cối có tên khoa học là Podocarpus neriifolius, thuộc họ Podocarpaceae. Cây sa mộc có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á và được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới.

Cây sa mộc giữa cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang là gì?

Cây sa mộc giữa cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang là một cây cổ thụ có tuổi đời khoảng 700 năm, được tìm thấy trên địa bàn xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Cây có chiều cao khoảng 20 mét và đường kính thân cây lên đến 2,5 mét.

Tại sao cây sa mộc giữa cao nguyên đá Đồng Văn lại được coi là đặc sản của Hà Giang?

Cây sa mộc giữa cao nguyên đá Đồng Văn được coi là đặc sản của Hà Giang bởi vì nó là một trong những cây cổ thụ lớn nhất và có tuổi đời lâu nhất trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Cây còn được coi là biểu tượng của sự bền vững và sức sống của vùng đất cao nguyên đá Đồng Văn.

Có những hoạt động gì liên quan đến cây sa mộc giữa cao nguyên đá Đồng Văn?

Cây sa mộc giữa cao nguyên đá Đồng Văn là một điểm đến du lịch nổi tiếng của Hà Giang. Du khách có thể đến đây để chiêm ngưỡng cây cổ thụ và tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của vùng đất này. Ngoài ra, còn có các hoạt động như đi bộ đường dài, leo núi, thăm quan các làng bản trên địa bàn huyện Đồng Văn.

0 Thích

Đánh giá : 4.4 /233