Mytour blog
Tags:
du lịch Tây NguyênDu lịch Đắc Nôngchùa cổ Việt Namchùa Huệ Đức
06/04/20233.5560

Chùa Huệ Đức năm 2024

Chùa Huệ Đức tọa lạc ở số 430 Quốc lộ 14, khối 1, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đak Nông. Chùa cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 21 km về hướng Tây Nam. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

 

Chùa do ông Phan Chí pháp danh Nguyên Cảo và một số Phật tử địa phương phát tâm hỷ cúng mua đất thành lập chùa vào năm 1992.

 

Chùa Huệ Đức
Chùa Huệ Đức - Ảnh: Sưu tầm
 

 

Điện Phật được bài trí đơn giản, trang nghiêm. Tượng đức Phật Thích Ca thiền định cao 2,7m được tôn trí chính giữa, trước bức tranh vẽ cội bồ đề. Ở sân chùa có tượng đài Quan Âm lộ thiên cao 3m.

 

Có dịp đến Đắk Nông, bạn không nên bỏ qua một chuyến tham quan, vãn cảnh Chùa Huệ Đức, để có thể tìm đến chốn thanh tịnh, xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa, truyền thống nơi đây.

Các câu hỏi thường gặp
Chùa Huệ Đức ở đâu?

Chùa Huệ Đức nằm ở xã Quảng Thành, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, Miền Trung.

Lịch sử của Chùa Huệ Đức như thế nào?

Chùa Huệ Đức được xây dựng vào năm 2007 bởi sư thầy Thích Trí Huệ. Chùa có kiến trúc độc đáo, được xây dựng trên diện tích rộng hơn 10.000m2, với nhiều công trình kiến trúc đẹp mắt.

Chùa Huệ Đức có gì đặc biệt?

Chùa Huệ Đức có nhiều công trình kiến trúc đẹp mắt như tượng Phật A Di Đà cao 27m, tượng Phật Di Lặc cao 18m, đài phun nước, hồ sen, đường đi đá hoa cương, đường đi đá lát và nhiều công trình khác.

Lễ hội nào được tổ chức tại Chùa Huệ Đức?

Mỗi năm, vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, Chùa Huệ Đức tổ chức lễ hội chùa Huệ Đức với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và giải trí.

Làm thế nào để đến Chùa Huệ Đức?

Bạn có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô từ thành phố Buôn Ma Thuột, cách chùa khoảng 100km. Nếu đi bằng xe máy, bạn có thể đi theo quốc lộ 14, rẽ trái tại cầu Đắk Nông, đi thêm khoảng 30km để đến chùa.

0 Thích

Đánh giá : 4.4 /203