Mytour blog
Tags:
Singaporedu lịch Singapore
06/04/20231.0660

Sống ảo ngàn like tại 7 công viên đẹp nhất Singapore năm 2024

Đường đi bộ trong rừng Southern Ridges

Trải dài từ trường đại học quốc gia Singapore đến Harbourfront. Nơi đây là thiên đường cho những ai thích đi bộ giữa rừng cây xanh mát. Với độ dài lên đến 10 km, con đường như một chiếc cầu mãi không có điểm dừng này xuyên qua các ngọn đồi và vườn nổi tiếng nhất Singapore: Công viên Mount Faber, Công viên Đồi Telok Blangah, Công viên HortPark, Công viên Kent Ridge và Khu bảo tồn thiên nhiên Labrador. Không những thế, bạn còn được ngắm toàn cảnh thành phố, bến cảng và các đảo phía Nam từ một trong những vị trí đẹp nhất. 

Ngoài ra, Southern Ridges còn có những điểm vô cùng nổi bật như Henderson Waves – cây cầu với kiến trúc ấn tượng, dài 274m và là điểm ngắm chân trời Singapore tuyệt vời. Forest Walk – với đường đi bộ trên cao Elevated Walkway cho bạn trải nghiệm đi bộ xuyên rừng, ngang qua những ngọn cây tuyệt đẹp. Marang Trail – con đường nhỏ dẫn từ Mount Faber đến trạm MRT Harbourfront với những bậc thang và lối mòn dẫn bạn thẳng đến khung cảnh và âm thanh của núi rừng

Chek Jawa

Nằm gọn trong một góc của Đảo Pulau Ubin – một hòn đảo cách xa phần đất liền Singapore. Không dễ dàng để đến đây khi bạn sẽ phải đi phà để đến được đây. Song không khí trong lành, thiên nhiên hoang sơ ở đây thì vô cùng đáng để bạn bỏ công, bỏ sức ra đi. 

Hai điểm chính không thể bỏ qua khi đi Chek Jawa là Boardwalk, lối đi bằng gỗ dài 1,1 km dọc theo bờ biển, nơi bạn tha hồ ngắm nhìn cảnh biển một cách trọn vẹn nhất. Cùng với đó là tháp ngắm cảnh cao 21m, nơi bạn thỏa thích ngắm nhìn các đại diện có cánh đặc hữu của Singapore cũng như quan cảnh Chek Jawa từ trên cao. Ngoài ra, còn có cả một tour tham quan tại chỗ với các hướng dẫn viên đầy chuyên nghiệp đưa bạn đi tham quan các môi trường sống đặc trưng và hệ sinh thái đa dạng trên hòn đảo này.

Khu bảo tồn Labrador 

Labrador vừa mang màu sắc lịch sử với những tàn tích từ thời thế chiến thứ II, vừa hoang sơ, tự nhiên với hơn 70 loài chim, 11 giống bươm bướm và hàng trăm cá thể sinh vật khác. Nơi đây không chỉ cho bạn một cái nhìn về Singapore những ngày xưa cũ mà còn hiếm hoi là một trong những nơi có thể ngắm nhìn động vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

Đây cũng là một trong những điểm đến nằm trên cung đường đi bộ Southern Ridges, nối nơi đây với các mảng xanh khác của đất nước Singapore. 
Đến Labrador, bạn không thể bỏ qua con đường mòn tự nhiên Labrador nature & coastal walk. Gồm các lối mòn Alexandra Garden trail, Berlayer Creek mangrove trail, và Bukit Chermin Boardwalk – dẫn bạn thẳng đến thế giới tự nhiên Singapore. Bên cạnh đó, công viên Comchest Green cũng là một không gian bình yên mà bạn nên viếng thăm. Ở đây, hãy dành một vài phút, hít thật sâu làn gió biển mát mẻ và ngắm nhìn các loài thực vật xanh mát.

Hort Park

Dành cho những ai trót yêu thiên nhiên và làm vườn, khu công viên này được biết đến như một địa điểm vàng để quan sát – ngắm nhìn và tìm hiểu về thế giới tự nhiên. Tại Hort Part, bạn có thể tìm thấy mọi thông tin liên quan đến vườn tược – từ giải trí, giáo dục cho đến các hoạt động nghiên cứu và bán lẻ. 

Một vài điểm nhấn ở Hort Park là Vườn bướm (Butterfly Garden), Góc đời sống (Lifestyle Corner) và Đường mòn hoa (Flora walk). Đi bộ ở Hort Part sau đó đi ra Southern Ridges gần đó, sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm tham quan thiên nhiên Singapore tuyệt vời.

Botanic Garden 

Vườn bách thảo quốc gia Botanic Garden là một trong những “kỳ quan” do con người tạo ra ở Singapore. Đây cũng là Di sản UNESCO đầu tiên của cả Singapore. Đến với khu vườn rộng lớn này, bạn thỏa thích chạy bộ, ăn uống hoặc nghỉ ngơi, đi dạo dưới những tán cây xanh mát.

Điểm nhấn hàng đầu tại Botanic Garden là Vườn Lan Quốc gia (National Orchid Garden), được biết đến là vườn lan lớn nhất thế giới, trưng bày hơn 60.000 cá thể thực vật và hoa lan. Ở đây bạn có thể tìm thấy những loài lan được đặt theo tên của những người nổi tiếng, nguyên thủ quốc gia như công nương Diana, Obama,...

SEA Aquarium

Nằm trên đảo Sentosa, SEA Aquarium mang đến cơ hội hòa mình và ngắm nhìn đại dương chỉ cách mình một tấm kính. Với hơn 100.000 sinh vật biển thuộc đủ giống loài và thể tích nước lớn nhất (45 triệu lít nước), SEA Aquarium là một trong những thủy cung đẹp nhất Châu Á. 

Đến đây, bất kể góc nhìn nào bạn cũng có thể nhìn thấy những chú cá bơi lượn tung tăng, tự do. Được phân thành 10 khu vực với tổng cộng 49 môi trường sống khác nhau. Bạn có thể thấy những đại diện từ vịnh Bengal, eo biển Malacca, biển Andaman, hay các hồ lớn tít tận Đông Phi,  các rạn san hô châu Đại Dương và cả những mảng băng tuyết Nam Cực.

Điểm nhấn lớn nhất của SEA Aquarium là khu đường hầm kính, nơi bạn đi xuyên qua lòng khu bể cá lớn của thủy cung. Hãy dành chút thời gian, dừng chân và ngắm nhìn vũ điệu của những chú cá mập, cá đuối vần vũ ngay trên đầu bạn. Hay đơn giản là cảm nhận đại dương đang bao trọn lấy con người bạn... Và đôi lúc, bạn sẽ tự hỏi có phải bạn đang ngắm chúng hay chính chúng đang quan sát bạn một cách thong dong?

Gardens by the bay

Nếu xa xưa có khu vườn treo Babylon nổi tiếng lẫy lừng thì ngày nay có Gardens by the bay. Nằm bên cạnh bờ vịnh Marina, khu vườn khổng lồ này mang đến một mảng xanh cực kỳ lớn cho đảo quốc sư tử. Mà bên cạnh đó, ở đây còn có các công trình vô cùng độc đáo, bắt mắt và vô cùng lãng mạn.

Gardens by the bay - những khu vườn bên vịnh được mệnh danh là công trình của những kỳ quan. Bởi ở đây có hệ thống các siêu cây hấp thu ánh mặt trời và phát sáng về đêm, đường đi bộ trên không OCBC nơi trình diễn mỗi đêm với những kỹ xảo âm thanh, ánh sáng choáng ngợp. Gardens by the bay còn có hệ thống 2 nhà kính khổng lồ với Cloud Forest nơi có thác nước nhân tạo lớn nhất thế giới và Flower Dome, “nhà” của hàng ngàn loại hoa cỏ độc đáo.

Là một quốc gia chú trọng bảo tồn thiên nhiên cũng như giáo dục tầm quan trọng của thế giới tự nhiên, bên cạnh những địa điểm này, Singapore còn có rất nhiều địa điểm du lịch thiên nhiên khác. Bạn có thể thăm các vườn bướm, vườn chim (Jurong Bird Park), hay những khu bảo tồn thiên nhiên như Bukit Timah Nature Reserve. Thế nên, nếu một lần đến với đảo quốc này, đừng chỉ ghé thăm các công viên giải trí, hãy một lần đạp xe, đi bộ hoặc ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên của Singapore nữa bạn nhé.
 

Tham khảo: khách sạn Singapore 

Các câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu công viên đẹp ở Singapore để sống ảo?
Trả lời: Singapore có nhiều công viên đẹp, nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 7 công viên đẹp nhất để sống ảo.
Các công viên đó có gì đặc biệt?
Trả lời: Các công viên này đều có cảnh quan đẹp, nhiều hoa, cây cối và đặc biệt là các khu vui chơi giải trí, đồng thời cũng là nơi lý tưởng để sống ảo và chụp ảnh.
Có phải tất cả các công viên đều miễn phí không?
Trả lời: Không, một số công viên có phí vào cửa, nhưng giá vé rất hợp lý và đáng để bạn trả để được thưởng thức cảnh quan đẹp và sống ảo.
Có nên đến các công viên vào mùa nào?
Trả lời: Tùy thuộc vào sở thích của bạn, nhưng thường thì vào mùa xuân và mùa thu là thời điểm tốt nhất để đến các công viên này, vì thời tiết mát mẻ và không quá nóng.
Có nên đến các công viên vào ngày nào trong tuần?
Trả lời: Nếu bạn muốn tránh đông đúc, thì nên đến vào các ngày trong tuần, còn nếu bạn muốn cảm nhận không khí sôi động và đông đúc của các công viên, thì nên đến vào cuối tuần.
Có nên đến các công viên vào giờ nào trong ngày?
Trả lời: Nếu bạn muốn chụp ảnh đẹp, thì nên đến vào buổi sáng hoặc buổi chiều, khi ánh sáng tốt nhất. Còn nếu bạn muốn tham gia các hoạt động giải trí, thì nên đến vào giờ trưa hoặc chiều tối.
Có nên tự túc đi tham quan các công viên hay nên đi theo tour?
Trả lời: Tùy thuộc vào sở thích của bạn, nếu bạn muốn tự do và thoải mái, thì nên tự túc đi tham quan các công viên. Còn nếu bạn muốn có hướng dẫn viên và được hỗ trợ trong việc chụp ảnh, thì nên đi theo tour.

0 Thích

Đánh giá : 4.8 /365